Trường Gateway mạo nhận là trường quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo lãnh đạo phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy (Hà Nội), trường Gateway có trụ sở tại quận Cầu Giấy không phải là trường quốc tế, thực chất tên gọi này là các trường tự nhận để thu hút tuyển sinh.
Liên quan tới vụ việc học sinh lớp 1 bị tử vong trên xe ô tô buýt của Trường Gateway, trưa ngày 7/8, ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy cho biết, trong quy định về thành lập nhà trường hiện nay không có cụm từ quốc tế nào. Còn trong quyết định thành lập trường của UBND thành phố thì chỉ có Trường tiểu học Gateway, không có từ "quốc tế".
Cũng theo ông Ngọc Anh, chữ "quốc tế" là do một số trường ngoài công lập, cũng có thể tự quảng cáo lên để thu hút tuyển sinh. "Hiện nay, trên địa bàn quận có một số trường có yếu tố nước ngoài như có người nước ngoài, người nước ngoài đầu tư, chứ không có trường là trường quốc tế. Chúng tôi cũng đã bàn giao quản lý cho Sở GD&ĐT về một số cơ sở mầm non có yếu tố nước ngoài" - ông Phạm Ngọc Anh thông tin.
Website chính thức của trường Gateway có cụm từ "quốc tế" trước tên trường.
Trường Gateway có trụ sở tại Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, cơ sở khá khang trang, hiện đại nên thời gian qua nhiều phụ huynh vẫn lầm tưởng và gọi là trường "quốc tế", tuy nhiên lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy đã bác bỏ sự tự phong này.
Được biết, năm học 2019 - 2020, trường tuyển sinh cả hai chương trình học bằng Tiếng Việt và học bằng tiếng Anh. Mức học phí lên đến hơn 100 triệu đồng/năm, chưa bao gồm phí học liệu, tiền ăn, bus và phí trông muộn.
Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ Luật hình sự. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Cầu Giấy đang làm việc với những người có liên quan, củng cố tài liều, xác định hành vi vi phạm để xủ lý theo quy định của pháp luật.
Trưa 7/8, Bộ GD&ĐT cho biết đã có văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học trên địa bàn. Đánh giá đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hà Nội tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn các trường học trên địa bàn, bảo đảm an toàn về thể chất, tinh thần đối với giáo viên và học sinh, báo cáo về Bộ bằng văn bản trước ngày 9/8.
Quang Anh (GiadinhNet)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.