Thành ủy TP.HCM đồng ý cho ông Đoàn Ngọc Hải từ chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thường trực Thành ủy TP.HCM đã họp và thống nhất cho ông Đoàn Ngọc Hải được thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn theo nguyện vọng.
Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Trương Văn Lắm vừa gửi tờ trình lên UBND TP.HCM về việc cho thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty TNHH MTV Xây dựng Sài Gòn đối với ông Đoàn Ngọc Hải.
Theo đó, Sở Nội vụ đã nhận được thông báo của Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM về kết luận của Thường trực Thành ủy trong việc giải quyết đơn xin từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải. 
Tờ trình của Sở Nội vụ cho thấy tại phiên họp ngày 6/8 vừa qua, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã thống nhất để ông Đoàn Ngọc Hải thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn theo nguyện vọng.
Ông Đoàn Ngọc Hải nhận quyết định điều động hôm 4/6 rồi viết đơn từ chức vài tiếng sau đó. Ảnh: Báo SGGP.
Trên cơ sở đơn xin từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải và ý kiến của Thường trực Thành ủy, Sở Nội vụ cho rằng căn cứ vào điểm c, khoản 1, điều 40 Nghị định số 97 năm 2015 của Chính phủ, người quản lý doanh nghiệp được từ chức trong trường hợp có nguyện vọng xin từ chức vì lý do cá nhân.
Vì vậy, Sở Nội vụ gửi dự thảo Quyết định cho thôi giữ chức vụ đối với ông Đoàn Ngọc Hải trình Chủ tịch UBND TP.HCM xem xét, quyết định.
Ông Đoàn Ngọc Hải trong đi kiểm tra vỉa hè khi còn là Phó chủ tịch UBND quận 1. Ảnh: Tùng Tin.
Ngày 4/6, ông Đoàn Ngọc Hải nộp đơn từ chức sau khi được điều động từ Phó chủ tịch UBND quận 1 về làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn. Đơn xin từ chức được ông Đoàn Ngọc Hải ký chỉ vài giờ sau khi ông nhận quyết định điều động.
Hồi tháng 1/2018, ông Hải bất ngờ gửi đơn từ chức vì "không thực hiện được lời hứa trước nhân dân" nhưng sau đó lại xin rút đơn.
Ông Hải sinh năm 1969, quê huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Trước khi làm Phó chủ tịch UBND quận 1, ông Hải công tác ở phường Cầu Ông Lãnh, Phòng Kinh tế quận 1 và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 1. Ông Đoàn Ngọc Hải trở thành cái tên nổi bật trên truyền thông khi tiến hành chiến dịch dọn dẹp lại vỉa hè quận 1 vào năm 2017.
Sỹ Đông (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.