Khởi tố nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư TP.HCM trong vụ 'đất vàng' Sabeco

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Lâm Nguyên Khôi và 2 người khác để điều tra sai phạm liên quan lô đất vàng tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, TP.HCM
 
Lô đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng bỏ hoang từ nhiều năm nay. Ảnh Ngọc Dương
Ngày 27.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bổ sung đối với ông Nguyễn Quang Minh, nguyên Trưởng phòng hạ tầng, Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM; ông Lâm Nguyên Khôi, nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM; và bà Nguyễn Lan Châu, chuyên viên Phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM.
Các bị can này bị can này bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, được quy định tại điều 219, bộ luật Hình sự 2015.
Thông tin ban đầu cho biết, hành vi của các bị can có liên quan đến đến khu đất “vàng” tại 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM. Khu đất 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng có vị trí đắc địa với 4 mặt tiền đường Hai Bà Trưng, Thi Sách, Công trường Mê Linh, Đông Du, tổng diện tích khoảng 6.000 m2, do Tổng Công ty CP Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) quản lý, sử dụng.
Năm 2004, trên cơ sở đề nghị của Sabeco xin chủ trương đầu tư xây dựng nhà cao tầng tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) có văn bản đồng ý chủ trương di dời trụ sở văn phòng để đầu tư mới và sử dụng hiệu quả khu đất hơn.
Sau đó, cơ sở nhà đất này được UBND TP.HCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời cho các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp. Do đó, Sabeco không được tự ý chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thế chấp quyền sử dụng đất.
Năm 2015, UBND TP.HM đã quyết định cho Công ty CP Đầu tư Sabeco Pearl (Sabeco chiếm 26% vốn điều lệ) thuê khu đất với thời gian 50 năm để xây dựng dự án khu phức hợp 6 sao, trung tâm hội nghị, hội thảo và cao ốc văn phòng cho thuê, không thông qua đấu giá. Quyết định trên cũng trái với phương án xử lý nhà, đất của Bộ Tài chính đối với khu đất.
Đáng chú ý, sau đó Sabeco đã bán toàn bộ cổ phần tại Sabeco Pearl cho Công ty CP Attland (1 trong 4 cổ đông sáng lập Sabeco Pearl, vốn điều lệ ban đầu chiếm 23%) với giá "bèo". Từ đó, lô đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng từ sở hữu nhà nước đã được Sabeco chuyển sang thành sở hữu của tư nhân.
Cơ quan chức năng xác định việc chuyển giao cơ sở nhà đất nêu trên không thông qua đấu giá là trái quy định, đồng thời gây thất thoát cho nhà nước nhiều tỉ đồng.
Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM;  cùng 3 người khác về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, quy định tại điều 229 bộ luật Hình sự năm 2015.
Thái Sơn (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.