Các địa phương đôn đốc việc ứng phó bão số 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 3, kêu gọi tàu thuyền tránh trú, sẵn sàng phương án bảo đảm cho người và tài sản, chuẩn bị chống úng ngập… đang là nhiệm vụ được nhiều địa phương ven biển gấp rút triển khai khi bão số 3 dự kiến sẽ ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

 Diễn biến bão số 3. Ảnh: Trung tâm DBKTTV quốc gia.
Diễn biến bão số 3. Ảnh: Trung tâm DBKTTV quốc gia.



Tại Quảng Ninh, ngay chiều 31/7, UBND tỉnh đã có công điện khẩn yêu cầu các cơ quan, địa phương trên địa bàn triển khai ngay phương án ứng phó bão số 3. Công điện đặc biệt lưu ý các địa bàn ven biển cần thông báo ngay cho tàu thuyền đang hoạt động trên Biển Đông tìm nơi tránh trú. Các huyện Vân Đồn, Cô Tô rà soát ngay hoạt động ở khu du lịch nhằm bảo đảm an toàn cho du khách.

Với địa bàn niềm núi, tập trung rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực bãi thải của ngành than…; bảo đảm an toàn hồ đập và tính mạng người dân…

Tại Hải Phòng, tối 31/7, UBND Thành phố cũng ban hành công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, các đơn vị kiểm đếm, thông báo cho tài thuyền đang hoạt động trên biển khẩn trương di chuyển về nơi trú tránh an toàn; quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền thủy sản, tàu du lịch, tàu vận tải; tổ chức neo đậu tầu thuyền; gia cố lồng bè thủy sản; không để người ở trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh thủy sản khi có gió mạnh hoặc bão đổ bộ, đặc biệt là khách du lịch trên biển và các đảo; giữ liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN căn cứ diễn biến của bão chủ động xác định thời điểm thông báo cấm biển và tạm dừng các hoạt động vận tải đường thủy nội đia, vui chơi, giải trí tại các khu du lịch biển…

Chủ động ứng phó bão số 3, chiều 31/7, UBND tỉnh Thái Bình đã họp để đề ra phương án phòng tránh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đinh Trọng Thăng yêu cầu các đơn vị đang thi công các công trình phòng, chống lụt bão khẩn trương xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho công trình, không để xảy ra tình huống nguy hiểm khi có lũ bão. Giao Sở NN&PTNT căn cứ vào diễn biến của bão số 3 để chủ động tham mưu thời gian cấm biển; không để các phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm; chủ động kiểm soát tàu, thuyền và ngư dân trên biển; nắm chắc số lượng người dân canh tác, hoạt động vùng ven biển để có phương án di dời khi cần thiết.

Các đơn vị, địa phương trong tỉnh hoãn tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó, không để bị động, bất ngờ khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền…

Tại Ninh Bình, công điện về phòng tránh bão số 3 yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển để hướng dẫn di chuyển, tránh trú an toàn…

Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa, lũ; thông tin kịp thời đến chính quyền và người dân, nhất là khu vực ngập lụt đô thị, vùng trũng thấp ven biển, sông, suối để phoàng tránh; dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men để chủ động ứng phó với mưa, lũ lớn theo phương châm “bốn tại chỗ”, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu…

Về diễn biến bão số 3, Trung tâm DBKTTV quốc gia cho biết hồi 7 giờ sáng nay (1/8), vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 360 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 12.

 Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây- Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km và khoảng chiều nay (1/8) bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm.

Trung tâm cũng cảnh báo trên các sông suối khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5 m…

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ, trong đó đặc biệt là các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An.

Thanh Xuân (t/h,chinhphu.vn)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.