Bão số 4 đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị trong đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bão số 4 - Podul gây gió giật cấp 9-10 ở vùng ven biển Bắc Trung Bộ. Trong đêm 29 rạng sáng 30/8, bão đổ bộ khu vực từ Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, tâm bão số 4 - Podul lúc 0h ngày 30/8 ngay trên vùng biển Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 11.
Bão sau đó di chuyển hướng tây, tốc độ khoảng 20 km/h, khoảng 1-3h ngày 30/8 đi vào đất liền khu vực từ Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị với sức gió không đổi, rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Cũng theo cơ quan khí tượng, ở trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã ghi nhận gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Hòn Ngư (Nghệ An) có gió cấp 7, giật cấp 9.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đã có gió giật cấp 6-7, đảo Bạch Long Vỹ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ mưa lớn. 
Trao đổi với Zing.vn, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết bão số 4 có trục nghiêng về phía tây nên hoàn lưu bão mở rộng.
"Khi đi vào đất liền, bão chủ yếu gây mưa lớn cho khu vực miền Trung và Bắc Bộ. Lượng mưa lớn nhất tập trung ở vùng trọng tâm bão đổ bộ như Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị", ông Khiêm cho biết.
Ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ trong các ngày 30/8-1/9. Ảnh: Việt Linh.
Ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ trong các ngày 30/8-1/9. Ảnh: Việt Linh.
Trong khi đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ cần lưu ý đến các hiện tượng mưa lớn kèm dông lốc kéo dài trong các ngày 30/8-2/9. Các diễn biến thời tiết theo cơn bão này chủ yếu là mưa dông, gió giật mạnh nhưng có tính chất bất ngờ và theo từng đợt chứ không trải dài liên tục.
Ngoài ra, người dân khu vực đô thị cũng cần lưu ý bởi sức gió và dông lốc có thể mạnh hơn khi ở trong những nơi đông dân cư và nhiều tòa nhà. 
Mỹ Hà (zing)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.