2 nữ quái cầm đầu đường dây mua bán bào thai,thai nhi qua biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mỗi trường hợp mang thai hộ thành công được 30 triệu đồng tiền công, các cháu bé sau khi sinh sẽ được chuyển sang bệnh viện ở Trung Quốc.
 

Ngày 15-8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại" tại TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Đồng thời cơ quan điều tra cũng quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với đối tượng Trần Thị Ba (28 tuổi, ở tổ 72, khu 8, phường Cao Thắng, TP Hạ Long) về tội “Tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại” và tạm giữ hình sự đối với Vũ Nga Linh (31 tuổi, ở  tổ 9, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh) để tiếp tục điều tra về những dấu hiệu liên quan đến vụ án.


 

Đối  tượng Trần Thị Ba (bên trái) và Vũ Nga Linh (bên phải)
Đối tượng Trần Thị Ba (bên trái) và Vũ Nga Linh (bên phải)



Trước đó, lực lượng chức năng của Công an tỉnh Quảng Ninh đã bất ngờ kiểm tra hành chính phòng 501, chung cư mini Cao Thắng (ở số 58B, khu 6, phường Cao Thắng, TP Hạ Long). Qua kiểm tra tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Trần Thị Ba cùng 8 phụ nữ khác (có 3 người đang mang thai) chung sống sinh hoạt với nhau nhưng không có đăng ký tạm trú, tạm vắng và có nhiều biểu hiện nghi vấn trong việc mua bán bào thai, thai nhi.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ Vũ Nga Linh có liên quan đến vụ việc trên.

Qua lời khai ban đầu của đối tượng Trần Thị Ba, những người phụ nữ sống tại chung cư là những người đang mang thai hộ, mỗi trường hợp mang thai hộ thành công được 30 triệu đồng, các cháu bé sau khi sinh sẽ được chuyển sang bệnh viện ở Trung Quốc.

Được biết, cả 8 phụ nữ ở cùng với đối tượng Ba chủ yếu ở các tỉnh phía Nam và hiện được Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh theo dõi, hỗ trợ, tư vấn, kiểm tra sức khoẻ.

MINH KHANG (sggp)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.