Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines) có thể mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới nhưng ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo về vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực đảo Luzon (Philippines), gần Biển Đông. 
Cụ thể, áp thấp nhiệt đới hiện cách đảo này 440 km về phía đông, sức gió vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. 
Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 10-15 km/h và có thể mạnh lên thành bão. Hiện tượng thời tiết này được dự báo ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. 
Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Ảnh: NCHMF
Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Ảnh: NCHMF
Cùng lúc, vùng biển phía nam nước ta đang chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Tây Nam. Trong ngày và đêm 16/7, vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông có mưa rào và dông kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh. 
Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-4 m, biển động. 
Trong khi đó, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam, thời tiết trên đất liền khu vực Trung Bộ vẫn duy trì ở trạng thái nắng nóng gay gắt. Đặc biệt, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C, thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài trong 11-17 giờ. 
Ngày 16/7, thời tiết Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ đã dễ chịu hơn nhưng vẫn ở mức nhiệt cao 27-35 độ C, chiều tối khả năng có mưa rào và dông. Đến ngày 18/7, nắng nóng sẽ mở rộng ra khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ.  
Mỹ Hà (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.