Ra biển bắt ốc móng tay, 2 thanh niên mò được tượng con vật lạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lúc đi mò bắt ốc móng tay ở cửa biển, 2 thanh niên ở Cà Mau đã phát hiện tượng con vật “lạ” bằng kim loại nghi là đồng.

 

Ngày 25-7, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Đồn Biên phòng đóng tại huyện Ngọc Hiển (Cà Mau), cho biết về việc ngư dân trên địa bàn trong lúc đi mò bắt con móng tay đã phát hiện con vật "lạ" bằng kim loại (nghi đồng). Theo đó, cơ quan giám định đến xác minh con vật trên và chưa có kết luận là đồng thật hay giả.

Trước đó, chiều 14-7, trong lúc đi mò ốc móng tay ở cửa biển Vàm Xoáy, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau), 2 thanh niên địa phương mò gặp một con vật có hình thù rất "lạ" bằng kim loại. Sau đó, gia đình 2 thanh niên này đã đến trình báo sự việc cho cơ quan chức năng địa phương.


 

Con vật lạ bằng kim loại nghi đồng được 2 thanh niên mò gặp lúc đi bắt móng tay
Con vật lạ bằng kim loại nghi đồng được 2 thanh niên mò gặp lúc đi bắt móng tay



Em L.T.Đ., một trong 2 thanh niên mò được con vật trên, cho biết khi đang mò ốc móng tay cách bờ biển Vàm Xoáy khoảng 500 m thì Đ. cùng bạn mò chung đụng phải một con vật hình thù kỳ quái, có 2 đầu, sừng… nên định bỏ chạy. Nhưng nghĩ đem về bán đồ sắt cũng được ít tiền nên cả 2 cùng đem về nhà.

Ông L.T. (cha của thanh niên Đ.), cho biết khi phát hiện con mình đem con vật trên về nhà, ông rửa sạch đem cất giữ. Tuy nhiên, sau đó 1 trong 2 thanh niên này đã mang qua huyện Phú Tân, tỉnh An Giang để tìm chỗ bán nhưng nhiều ngày không thấy liên lạc, ông nghe nói trong bụng con vật này có nhiều tiền cổ, nên ông trình báo chính quyền địa phương để xử lý.

Vân Du (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.