Khởi tố thợ săn bắn nhầm người vì tưởng thú rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thợ săn bắn nhầm người vì tưởng thú rừng đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Ngày 3-7, một lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định xác nhận cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đinh Đít (SN 1945; ngụ xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) về hành vi "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra cũng đã thu giữ khẩu súng, đầu đạn, vỏ đạn để giám định, phục vụ cho công tác điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong kháng chiến, ông Đinh Đít tham gia du kích và được cấp một khẩu súng Carbin. Sau giải phóng, chính quyền địa phương nhiều lần vận động nhưng ông không giao nộp mà cất giấu trên rẫy để sử dụng săn bắn thú rừng.
Ngày 4-4, ông Đinh Đít mang theo khẩu súng nói trên và 7 viên đạn đến khu vực có tục danh Đăk Đóc, thuộc làng O5, xã Vĩnh Kim săn thú rừng. Khi đang ngồi nghỉ, ông Đít phát hiện trong bụi cây cách khoảng 50 m có vật đang động đậy, tưởng là thú rừng nên giương súng bắn nhưng bất ngờ lại xuất hiện tiếng người kêu cứu.
Ông Đinh Đít chạy đến thì phát hiện ông Đinh Trớ (46 tuổi, ngụ cùng làng) đang giãy giụa vì bị viên đạn cắm vào bả vai. Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên ông Trớ may mắn sống sót, nhưng bị thương tật với tỉ lệ 93%.
Làm việc với công an, ông Đinh Đít cho biết trước đó có tham gia du kích, nhặt được khẩu súng nên đem cất giấu trên rẫy để phục vụ cho việc săn thú rừng. Ông Đinh Đít cho rằng, việc bắn trúng ông Đinh Trớ là do bắn nhầm vì tưởng rằng đó là thú rừng trong bụi rậm.
Đức Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.