Điều tra vụ vận chuyển 8 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại máy soi chiếu hành lý nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, cán bộ Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) đã phát hiện 8 kg ma túy được cất giấu trong lô đồ chơi xếp hình về Việt Nam.
8 kg ma túy tổng hợp được cất giấu tinh vi trong đồ chơi xếp hình. Ảnh: Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài
Ngày 21.7, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (thuộc Cục Hải quan Tây Ninh) đã chuyển toàn bộ hồ sơ, nghi phạm cùng toàn bộ tang vật gồm 8 kg ma túy cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý.
Trước đó, ngày 17.7, tại máy soi chiếu hành lý nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, cán bộ Hải quan đang làm nhiệm vụ đã phát hiện nhiều gói tinh thể màu trắng được cất giấu trong lô đồ chơi xếp hình, được vận chuyển bằng xe buýt từ Campuchia sang Việt Nam. Qua thử nhanh cho kết quả là ma túy tổng hợp MDMA (còn gọi là thuốc lắc), trọng lượng khoảng 8 kg.
Lực lượng Chi cục Hải quan phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp lập biên bản, bắt quả tang đối với Hàng Quốc Khánh (38 tuổi, ngụ P.An Lạc, Q.Tân Bình, TP.HCM).
Qua thử nhanh cho kết quả là thuốc lắc, trọng lượng khoảng 8 kg. Ảnh: Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài
Lực lượng hải quan ngay sau đó tiếp tục phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh mở rộng điều tra. Tại Văn phòng Công ty Danh Danh Express Bus (số 275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM), lực lượng chức năng đã bắt giữ người nhận hàng là Nguyễn Hằng Ni (30 tuổi, ngụ P.17, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Giang Phương (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.