Lập hội đồng điều tra nguyên nhân máy bay rơi ở Khánh Hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân đã thành lập Hội đồng điều tra tai nạn bay, đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa.
Một hội đồng đã được lập để điều tra nguyên nhân vụ máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa.
Một hội đồng đã được lập để điều tra nguyên nhân vụ máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa.
Chiều 14/6, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, sau khi có tin báo về vụ việc, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã triển khai điện, chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trường Sĩ quan Không quân đến hiện trường thực hiện công tác bảo vệ hiện trường và phối hợp xác minh vụ việc. 
Đến khoảng 10h50 hôm nay, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự Khánh Hòa tổ chức bàn giao hiện trường, máy bay cho các cơ quan chức năng của Trường Sĩ quan không quân và Đoàn điều tra tai nạn bay Quân chủng Phòng không Không quân tiếp tục quản lý, điều tra xử lý và giải quyết hậu quả. 
 Hiện Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân đã thành lập Hội đồng điều tra tai nạn bay đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.  Đến chiều 14/6, gần 160 người, 8 xe ô tô các loại đã được huy động tham gia tìm kiếm cứu nạn vụ máy bay rơi nói trên. 
 Về diễn biến vụ việc, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết: Khoảng 09h05 ngày 14/6, máy bay IAK-52 (số hiệu 09) của Trung đoàn Không quân 920 (Trường Sĩ quan Không quân thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân) cất cánh từ sân bay Cam Ranh.
Máy bay thực hiện bay huấn luyện không vực tại Hồ Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Đến đến 09h35 cùng ngày, máy bay bị mất liên lạc.
 Qua xác minh của cơ quan chức năng, máy bay đã bị rơi tại khu vực trên và bị cháy. Hai phi công hy sinh là Đại úy Lê Xuân Trường (SN 1986, quê ở Gia Lâm, Hà Nội), là giáo viên bay kiêm Biên đội trưởng, Phi đội 1/ekq920 bay kèm Trung sỹ Đào Văn Long (SN 1998, quê  ở Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội) là học viên bay, thuộc phi đội 1/ekq920).
Phạm Anh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.