Bắt đối tượng giả danh đại úy công an để lừa đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với các đơn vị bắt một đối tượng bị truy nã vì có hành vi giả danh công an để lừa đảo.
Ngày 21-6, thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cho biết đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bắt giữ Lê Hoài Phương (SN 1997, ngụ xã Vĩnh Thạnh) theo lệnh truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Từ năm 2017, khi mới 19 tuổi, Phương là nghi phạm gây ra hàng loạt vụ lừa đảo tiền của người dân. Mua được bộ trang phục cảnh sát giao thông và hàm đại úy trên mạng xã hội, gã thanh niên mặc bộ cảnh phục chụp ảnh rồi khoe với nhiều người có các có mối quan hệ trong lĩnh vực bất động sản, vận tải…
Thanh niên giả danh đại úy công an giao thông - Ảnh: Công an cung cấp
Thanh niên giả danh đại úy công an giao thông - Ảnh: Công an cung cấp
Từ tháng 4-2017 đến tháng 10-2018, gần 20 trường hợp ở các địa phương như Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Lâm và TP Nha Trang tố cáo bị Phương lừa đảo từ 20 triệu đến cả trăm triệu đồng. Đến ngày 9-10-2018, khi đang tiến hành lừa đảo 1 người ở phường Vĩnh Trường (TP Nha Trang) thì Phương bị Công an TP Nha Trang phát hiện bắt giữ cùng tang vật.
Ngày 10-5-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phương về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Người nhà bảo lãnh tại ngoại nhưng Phương bỏ trốn.
Phương bị bắt giữ - Ảnh: Công an TP Nha Trang
Phương bị bắt giữ - Ảnh: Công an TP Nha Trang
Sau nhiều lần triệu tập Phương bất thành, ngày 22-5, Công an TP Nha Trang ra quyết định truy nã toàn quốc. Đến ngày 19-6, Phương bị bắt tại khu nhà trọ ở khu vực Cầu Ông Bộ, xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang. Trước mắt, Công an TP Nha Trang đã xác định 12 nạn nhân bị Phương lừa đảo, chiếm đoạt với số tiền gần 330 triệu đồng với nhiều lý do khác nhau.
Kỳ Nam (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.