Kẻ cầm đầu nhóm côn đồ chặn ôtô đầu thú:Giấu nguyên nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đẳng khai nhận cùng 7 người khác tham gia vào vụ chặn ô tô đánh người xảy ra tại km 16 (xã Đinh Trang Hòa, Di Linh-Lâm Đồng).
Chiều 30/4, Công an huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, sáng cùng ngày Hoàng Bá Đẳng (36 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Di Linh), nghi can cầm đầu trong nhóm côn đồ (8 đối tượng) dùng dao, rựa, mã tấu chặn ô tô chém người, đã đến cơ quan công an đầu thú.
Bước đầu, tại cơ quan công an, Đẳng khai nhận cùng 7 người khác tham gia vào vụ chặn ô tô đánh người xảy ra tại km 16 (xã Đinh Trang Hòa, Di Linh) vào chiều 29/4. 
Trong đó, Hoàng Bá Đẳng là nghi can cầm đầu và điều động thêm 2 đàn em khác là Phúc (ngụ xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) và Ngọc (ngụ tại xã Hòa Ninh). 
Chiếc ô tô con bị nhóm côn đồ đập phá hư hỏng nặng. Ảnh: Thanh Niên
Để chặn ô tô đánh người, Phúc tiếp tục điều thêm 2 đối tượng khác. Tương tự, Ngọc cũng điều thêm 3 đối tượng cùng tham gia.
Tuy nhiên, hiện Đẳng vẫn chưa cho biết nguyên nhân cả nhóm chặn ô tô chém người.
Hiện, Công an huyện Di Linh vẫn đang tập trung điều tra, truy bắt Phúc và Ngọc, đồng thời xác minh, truy bắt các nghi can còn lại để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.
Trước đó, vào khoảng 15h30 chiều ngày 29/4, trên Quốc lộ 20, một nhóm đối tượng đã dùng hung khí chặn một ô tô và hành hung gây thương tích cho người ngồi trên ô tô.
Vào thời điểm trên, tài xế N.H.B., SN 1992 quê TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng điều khiển ô tô 7 chỗ, BKS: 49A - 249.55 lưu thông trên Quốc lộ 20 hướng TP. HCM - Đà Lạt. 
Khi đi đến cây số 16 (thuộc xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh), ô tô của anh B. bị nhóm đối tượng (gần 10 thanh niên), đi trên nhiều xe máy, mang theo dao rựa, mã tấu, áp sát chặn lại.
Các đối tượng đã dùng hung khí tấn công vào những người trên ô tô của anh B,. khiến một nạn nhân bị thương tích nặng. Sau đó, nhóm này lên xe rời khỏi hiện trường.
Cùng lúc này, xe khách giường nằm BKS: 47D - 025.47 đang lưu thông theo hướng TP.Đà Lạt - TP.HCM. 
Khi đi đến khu vực trên, do phát hiện muộn việc ô tô 7 chỗ và nhiều người đang tập trung trên đường, nên tài xế xe khách đã đánh lái tránh. 
Do đó, chiếc xe khách lao khỏi mặt đường và lật xuống khe nước. May mắn những người trên xe khách không bị thương
Theo Hoàng Trang (Đất Việt) 

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.