3 người Trung Quốc theo tour 0 đồng truyền đạo trái phép ở Hạ Long

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
3 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam theo tour 0 đồng để truyền đạo trái phép ở Hạ Long (Quảng Ninh) đã bị lực lượng chức năng lập biên bản, thu giữ nhiều tài liệu.    
Lực lượng chức năng đang làm việc với nhóm khách Trung Quốc. ẢNH N.H
Ngày 25.5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ 3 khách du lịch Trung Quốc bị phát hiện có hành vi truyền đạo tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu (phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh).
Trước đó vào hồi 10 giờ, ngày 14.5, lực lượng chức năng tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu phát hiện 3 người ngước ngoài mặc áo in hình cây thánh giá đang phát tán tời rơi có nội dung truyền đạo.
Áo phông in biểu tượng thánh giá cùng dòng chữ Trung Quốc của nhóm khách mặc tại cảng tàu. Ảnh N. H
Lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện nhóm du khách có 122 tờ rơi với chữ Việt Nam, Trung Quốc, có nội dung tuyên truyền người khác theo đạo để được cứu, được cho ăn, cho mặc...
Nhận được thông tin vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ninh cùng với bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã có mặt tại cảng tàu điều tra vụ việc. Ngay sau đó danh tính 3 khách du lịch quốc tịch Trung Quốc được xác định là  Liu Wen Bin (37 tuổi), Yi Xiao Qiang (51 tuổi) và Chen Wen Sheng (50 tuổi).
Một lãnh đạo của UBND thành phố Hạ Long cho biết, nhóm du khách trên nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) với hành trình 4 ngày, 3 đêm theo tour giá rẻ hay còn gọi là tour 0 đồng do Công ty CP du lịch Trí Đức tổ chức.
Tờ rơi truyền đạo bị thu giữ. ẢNH N.H
"Toàn bộ tài liệu truyền đạo đã bị chúng tôi lập biên bản thu giữ. Đối với nhóm khách trên, lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở vì xét thấy hành vi chưa để mức xử lý hình sự Sau đó nhóm người này đã rời khỏi Quảng Ninh", vị lãnh đạo của UBND thành phố Hạ Long cho biết.
Lã Ngĩa Hiếu (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.