Truy bắt nghi phạm Đài Loan cầm đầu đường dây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Qua điều tra, Công an tỉnh Nghệ An bước đầu xác định đối tượng cầm đầu đường dây ma túy cực lớn thu giữ gần 1 tấn ma túy đá ở Nghệ An là 1 nghi phạm người Đài Loan.
Cơ quan chức năng thu giữ số lượng ma túy gần 1 tấn - Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Chiều tối ngày 17-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đối tượng cầm đầu đường dây ma túy lớn được xác định là người Đài Loan. Theo Đại tá Hùng, hiện lực lượng công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng này.
Liên quan đến chuyên án trên, 15 giờ chiều cùng ngày 17-4, lực lượng Ban chuyên án đã tiến hành khám xét kho hàng của đối tượng Nguyễn Thị Tâm (SN 1997, trú tại xóm 1, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) thu giữ 50 loa thùng, 50 bì cát tông và 1 cân đĩa. Đây được xác định là các vật dụng các đối tượng dùng để vận chuyển, cất giấu ma túy.
Số lượng ma túy công an thu giữ tại hiện trường - Ảnh:  Cơ quan chức năng cung cấp
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào sáng ngày 17-4, sau nhiều ngày điều tra, mật phục, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An tiến hành triệt phá một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia lớn. Khi phát hiện bị truy bắt, nhóm đối tượng này vứt 24 bao tải đựng gần 1 tấn ma túy đá xuống vệ đường tại cánh đồng muối ở xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, 3 đối tượng liên quan đã bị các trinh sát bắt giữ ngay sau đó.
Ma túy được các đối tượng cất dấu trong những chiếc loa để vận chuyển - Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Hiện, chuyên án ma túy lớn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
Đức Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.