28 thí sinh Hòa Bình bị trường công an trả về là ai?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cục Đào tạo, Bộ Công an đã chuyển danh sách 64 thí sinh 'gian lận' ở Hoà Bình và các trường đã bàn giao 28 sinh viên gian lận thi THPT quốc gia 2018 về các đơn vị sơ tuyển tại Hòa Bình để xử lý theo quy định.
 
28 sinh viên gian lận thi được trả về các đơn vị sơ tuyển tại Hòa Bình để xử lý theo quy định.
Chiều 9/4, trao đổi với báo chí, Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, Trợ lý tuyển sinh, Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết: Bộ Công an đã nhận danh sách 64 thí sinh được nâng điểm thi THPT quốc gia do Sở GD&ĐT Hòa Bình gửi. Cục Đào tạo đã chuyển danh sách này về các trường trực thuộc Bộ Công an và các trường đã bàn giao 28 sinh viên gian lận thi THPT quốc gia 2018 về các đơn vị sơ tuyển tại Hòa Bình để xử lý theo quy định. 
Theo Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, trong số 28 thí sinh này, có 17 thí sinh trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân; 9 thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân và 2 thí sinh trúng tuyển vào trường Đại học PCCC.  Như vậy, việc xử lý thí sinh gian lận điểm thi ở Hòa Bình đối với các trường công an đã hoàn tất.
Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn cho hay Cục Đào tạo, Bộ Công an, vẫn chưa nhận được trả lời của Sở GD&ĐT Sơn La về tình hình thí sinh gian lận điểm thi, khi có kết quả, Bộ Công an cũng sẽ tiến hành rà soát và xử lý nghiêm theo đúng quy định. 
Trước đó, theo kết quả công bố của Bộ GD&ĐT, 64 thí sinh ở Hòa Bình (63 em của năm 2018 và một của năm 2017) được sửa điểm thi THPT quốc gia. 56 thí sinh có bài thi trắc nghiệm sửa điểm. Một thí sinh có bài thi Hóa học được nâng 9,25 điểm. Có thí sinh được nâng điểm 3 môn với tổng số 26,45 điểm. 
Sau khi cập nhật xong điểm thi thật của các thí sinh gian lận, trả lời Tiền Phong, ông Bùi Trọng Đắc, giám đốc sở GD&ĐT Hòa Bình khẳng định các thí sinh này đã trúng tuyển vào 20 trường đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, đến chiều qua, 9/4, ngay sau khi có thông tin của Cục Đào tạo của Bộ Công an, phóng viên không thể nào liên lạc được với giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình vì máy điện thoại cầm tay của giám đốc luôn “ngoài vùng phủ sóng”. 
Sai phạm của Hòa Bình là đặc biệt nghiêm trọng
Theo tìm hiểu của Tiền Phong, trong số 28 thí sinh bị trả về, có 1 thí sinh năm 2017. Thí sinh này là cháu của bị can Đỗ Mạnh Tuấn. Thí sinh này trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân. Tuy nhiên, sau khi trả về điểm thực thì thí sinh này thiếu 0,25 điểm so với điểm chuẩn vào học viện.
Ngoài ra, theo kết luận của cơ quan điều tra, trong số 64 thí sinh được nâng điểm tại kỳ thi THPT quốc gia 2017, 2018, có 1 thí sinh là cháu của bị can Nguyễn Quang Vinh, nguyên trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Hòa Bình. Thí sinh này  là Đ.N.H.A, môn Toán nâng 4,6 điểm, Ngoại ngữ nâng 5,2 điểm. 
Là người theo sát với ngành giáo dục Hòa Bình, thầy N.M.T cho biết đã nghe thông tin các sinh viên đang học tại trường công an đã bị trả về. Thậm chí các thí sinh này được “bàn giao” tới tận từng gia đình. Tuy nhiên, “dường như có một chủ trương nào đó” mà các thông tin về những thí sinh này đều bị “giấu nhẹm”, không có bất cứ thông tin nào lọt ra ngoài, thầy N.M.T nói. 
Một thầy giáo khác của Hòa Bình (xin giấu tên) thì cho rằng, gian lận của Hòa Bình được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức. Thế nhưng tất cả những thông tin người trong ngành đều “mù tịt”, chỉ biết qua phương tiện thông tin đại chúng.
“Hôm trước, công an tỉnh Hà Giang vừa có thêm quyết định khởi tố đối với hai phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang sau mấy tháng im lặng. Chính vì vậy tôi dự đoán sẽ có một vài người liên quan nào đó ở Hòa Bình phải giật mình.  Vì  ở Hà Giang công an tỉnh làm mà còn quyết liệt thế, thì ở Hòa Bình Bộ Công an vào cuộc chắc sẽ còn quyết liệt hơn” - thầy giáo này nói. 
Không những thế,  theo thầy giáo này đánh giá thì vụ việc tại Hòa Bình còn phức tạp hơn Hà Giang rất nhiều. “Chỉ là trưởng phòng một Sở GD&ĐT, không có tổ chức, không có chỉ đạo, bất cứ ai cũng sẽ không bao giờ dám làm với một số lượng thí sinh quá lớn như thế” - thầy giáo này nhận định.

Là người theo sát với ngành giáo dục Hòa Bình, thầy N.M.T cho biết đã nghe thông tin các sinh viên đang học tại trường công an đã bị trả về. Thậm chí các thí sinh này được “bàn giao” tới tận từng gia đình. Tuy nhiên, “dường như có một chủ trương nào đó” mà các thông tin về những thí sinh này đều bị “giấu nhẹm”, không có bất cứ thông tin nào lọt ra ngoài, thầy N.M.T nói. 

Nghiêm Huê-Nguyễn Hoàn (TP)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.