Khởi tố nguyên hiệu trưởng lừa hơn 900 triệu chạy việc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Loan tin bản thân có thể xin việc, ông Hợp (trú Thừa Thiên - Huế) lừa đảo chiếm đoạt hơn 900 triệu của đồng nghiệp và người dân. Khi không có khả năng trả nợ, ông này bỏ trốn.
Công an Thừa Thiên - Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Hợp (34 tuổi, nguyên hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Dương Hòa, thị xã Hương Thủy) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Hợp bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Trần Hồng.
Ông Hợp bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Trần Hồng.
Tại cơ quan điều tra, Hợp khai nhận lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình là Hiệu trưởng, loan tin mình có quen biết với Ban tuyển dụng giáo viên vào các trường học, có khả năng xin việc làm cho nhiều người.
Với thủ đoạn này, từ tháng 5 đến tháng 11/2018, ông ta hứa hẹn xin việc làm cho nhiều nạn nhân rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 900 triệu đồng.
Trước đó, đầu tháng 11/2018, nam Hiệu trưởng này đột ngột bỏ nhiệm sở nhiều ngày không lý do. Qua làm việc với giáo viên trong trường, Ban Giám hiệu nhà trường mới biết việc ông Hợp đã vay nhiều tiền của 13 giáo viên và người dân. Hiện nhà riêng của gia đình ông Hợp ở phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy) khóa kín cửa, không có người nhiều ngày qua. 
Tháng 12/2018, Hội đồng kỷ luật thị xã Hương Thủy quyết định buộc thôi việc đối với ông Hợp khi ông này quay về nhà.
Điều Quang (zing)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.