Chuyện lạ: Giáo viên được nâng lương phải nộp phí cho phòng giáo dục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Qua xác minh, cơ quan chức năng huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) kết luận: Việc Phòng Giáo dục (GD) huyện này thu phí đối với giáo viên khi có quyết định nâng lương là sai quy định. Việc thu phí sai quy định này đã kéo dài ít nhất 12 năm nay.
Ngày 8.3, đại diện Huyện ủy Bình Sơn cho biết, Tổ thu nhập, xác minh thông tin theo đơn tố giác của công dân (Tổ xác minh 3312) của Huyện ủy Bình Sơn đã có báo cáo kết luận vụ việc Phòng GD huyện này thu phí đối với giáo viên khi có quyết định nâng lương. Theo báo cáo của Tổ xác minh 3312, qua làm việc với các cá nhân, tổ chức liên quan, nội dung phản ánh Phòng GD huyện cho thu phí những giáo viên khi có quyết định nâng lương là có thật. Việc thu phí diễn ra và kéo dài ít nhất suốt 12 năm qua, mức phí thu là 10.000 đồng/trường hợp.
Phòng Giáo dục huyện Bình Sơn, nơi thu phí giáo viên khi được nâng lương.
Hình thức thu là trường nào có giáo viên được nâng lương, kế toán trường đó sẽ thu 10.000 đồng/người rồi nộp về cho bộ phận Tổ chức Phòng GD huyện. Tổng số tiền phí đã thu hàng năm ước khoảng 31 triệu đồng, tương đương với 3.100 quyết định nâng lương của giáo viên ở các bậc Mầm non, Tiểu học và THCS thuộc các trường trong huyện. Riêng năm 2018 vừa qua, tổng số quyết định nâng lương của giáo viên ở huyện Bình Sơn gần 2.420 trường hợp.
Qua đối chiếu với các quy định hiện hành, Tổ xác minh 3312 kết luận, việc thu phí trên của Phòng GD huyện Bình Sơn là sai. Cùng với báo cáo Thường trực Huyện ủy Bình Sơn chỉ đạo xử lý, Tổ xác minh 3312 yêu cầu Phòng GD huyện dừng ngay việc thu phí trên; đối với số đã thu trong năm 2018 thì phải hoàn trả lại cho giáo viên; tổ chức kiểm điểm đối với các cá nhân vi phạm...
Tại buổi làm việc vào trưa cùng ngày với PV Dân Việt, ông Hồ Tấn Sỹ - Trưởng phòng GD huyện Bình Sơn cho biết: "Tôi mới đảm nhận chức vụ này vào khoảng đầu năm 2016 nên không rõ trước đó ai là người đã đề ra chủ trương trên. Trong quá trình đảm nhận Trưởng phòng, tôi cũng chưa nghe bất cứ giáo viên nào ở các trường phản ánh việc thu phí. Việc thu phí là do bộ phận Tổ chức của phòng tự ý thỏa thuận với giáo viên để thu, chứ không báo cáo".
Vị lãnh đạo Phòng GD huyện Bình Sơn thừa nhận: "Dù bất cứ lý do gì nhưng để cán bộ trực thuộc tự ý thu phí trái quy định như vậy, tôi xin nhận trách nhiệm. Đồng thời sẽ tổ chức họp và kiểm điểm nghiêm khắc đối với các cá nhân vi phạm".
Ông Hồ Tấn Sỹ - Trưởng phòng GD huyện Bình Sơn thừa nhận: "Dù bất cứ lý do gì nhưng để cán bộ trực thuộc tự ý thu phí trái quy định như vậy, tôi xin nhận trách nhiệm".
Còn ông Hường Vĩnh Nhân, cán bộ phụ trách Tổ chức - Phòng GD huyện Bình Sơn giải thích: "Việc này diễn ra từ rất lâu trước đó và số tiền phí thu cũng không phải là quá nhiều. Tiền phí thu chủ yếu sử dụng vào việc photo thêm các quyết định nâng lương, nhằm thực hiện các chế độ liên quan khác cho chính giáo viên đó (do quyết định nâng lương chỉ được gửi 1 bản cho trường lưu và 1 bản cho giáo viên được nâng lương); một ít còn lại hỗ trợ thêm cho số cán bộ liên quan của Phòng GD và đơn vị khác trong quá trình làm ngoài giờ để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nâng lương cho giáo viên, hoàn toàn không có chuyện thu để bỏ túi, tư lợi cho cá nhân. Vì vậy khi được phân công về chức vụ này đã không báo cáo cho lãnh đạo phòng và cho dừng thu".
"Hiện vụ việc đã được cấp thẩm quyền huyện Bình Sơn kết luận. Trách nhiệm và sai phạm của tôi đến mức nào thì tôi sẽ chịu hình thức kỷ luật tương xứng theo quy định", ông Nhân bày tỏ.
Công Xuân (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.