Phát hiện ôtô chở 2 sĩ quan BP đi giúp dân bị lũ cuốn trôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc đi làm đồng, 1 người dân đã phát hiện chiếc ô tô bị lũ cuốn mất tích trong lúc đang chở 2 sĩ quan biên phòng, gồm 1 thượng tá và 1 đại úy, Thanh Hóa đi giúp dân chống lũ năm 2017.
Chiều ngày 20-2, tin từ UBND huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa xác nhận một người dân trên địa bàn xã Yên Khương (Lang Chánh) trong lúc đi làm đồng đã tình cờ phát hiện chiếc xe ô tô chở 2 sĩ quan biên phòng tỉnh Thanh Hóa bị lũ cuốn mất tích vào tháng 10-2017.
Chiếc xe chở 2 cán bộ biên phòng bị lũ cuốn tháng 10-2017 được tìm thấy nhưng không thấy thi thể 1 sĩ quan đang còn mất tích trong xe ôtô
Chiếc xe chở 2 cán bộ biên phòng bị lũ cuốn tháng 10-2017 được tìm thấy nhưng không thấy thi thể 1 sĩ quan đang còn mất tích trong xe ôtô
Theo đó, vào ngày 19-2, trong lúc đi làm đồng, một người dân đã tình cờ phát hiện chiếc xe ô tô bị lũ cuốn mất tích cách đây 2 năm khiến 2 cán bộ biên phòng trong xe 1 người tử vong và 1 người hiện còn mất tích.
Vị trí chiếc ô tô được phát hiện nằm sâu dưới lòng suối thuộc thôn Chí Lý - Nặm Đanh (xã Yên Khương), cách đập tràn nơi chiếc xe bị cuốn trôi khoảng 2 km. Chiếc ô tô bị lớp đất đá vùi sâu khoảng 50 cm.
Ngay sau đó, ngành chức năng huyện Lang Chánh đã dùng máy múc đào bới đất đá đưa chiếc xe lên bờ nhằm tìm kiếm người còn mất tích là Đại úy Nguyễn Thành Chủng, Đội trưởng Đội tổng hợp Đồn biên phòng Yên Khương.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 10-10-2017, xe ô tô chở thượng tá Cao Đăng Cường và đại úy Nguyễn Thành Chủng sau khi kết thúc buổi họp về công tác phòng chống lũ lụt trở về Đồn Biên phòng Yên Khương, khi đi qua tràn bản Buôn (xã Yên Khương, huyện Lang Chánh) đã bất ngờ bị lũ cuốn trôi cả xe và người.
Đến ngày 16-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thượng tá Cao Đăng Cường mắc trong lùm cây bên bờ sông Âm, đoạn qua xã Giao An, huyện Lang Chánh, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng hơn 20 km về phía hạ lưu.
Sau đó, lực lượng chức năng đã tiếp tục tìm kiếm đại úy Nguyễn Thành Chủng, thế nhưng từ đó đến nay tung tích đại úy Chủng vẫn chưa được tìm thấy.
Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.