Tối nay, bão số 1 cách mũi Cà Mau 300 km

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều 1.1, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển tây nam quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 trong năm 2019, có tên quốc tế là PABUK.
Lúc 22 giờ cùng ngày, tâm bão số 1 ở vào khoảng 6,0 độ vĩ bắc và 109,3 độ kinh đông, cách đất liền các tỉnh Nam bộ khoảng 470 km về phía đông nam, cách Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 400 km về phía đông nam.
Bản đồ dự báo đường đi của cơn bão số 1
Bản đồ dự báo đường đi của cơn bão số 1
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10 - 15 km. Đến 22 giờ tối nay (2.1), tâm bão ở khoảng 6,2 độ vĩ bắc và 106,3 độ kinh đông, cách mũi Cà Mau khoảng 300 km về phía đông nam, cách Côn Đảo khoảng 280 km về phía nam.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm trên Biển Đông với gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên là phía bắc vĩ tuyến 5,0 độ vĩ bắc.
Từ đêm 1.1 đến hết ngày 3.1 ở vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm cả huyện đảo Phú Quý) có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, biển động mạnh; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm huyện đảo Côn Đảo) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động.
Trong ngày 1.1, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) đã có công điện gửi các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau và Kiên Giang yêu cầu các địa phương tìm cách liên lạc, hướng dẫn tàu, thuyền tránh xa vùng biển nguy hiểm trong cơn bão số 1...      

Cà Mau cấm người, phương tiện ra khơi
Chiều 1/1, đại tá Đoàn Văn Giang, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau, cho biết các đồn biên phòng phối hợp địa phương, gia đình chủ tàu, sử dụng hệ thống thông tin liên lạc kêu gọi ngư dân đang hoạt động trên biển, đặc biệt các phương tiện hoạt động gần khu vực nguy hiểm nhanh chóng vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn.
Tại các cửa biển, Bộ đội biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào hoạt động trên khu vực biên phòng, phối hợp các lực lượng chức năng và địa phương hướng dẫn tàu thuyền vào nơi neo đậu theo quy định. Đặc biệt thực hiện nghiêm lệnh cấm tất cả người, phương tiện ra biển hoạt động theo lệnh của UBND tỉnh Cà Mau từ lúc 12 giờ ngày 1.1.
Lê Khoa
Phan Hậu (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.