Ông Tất Thành Cang xin nghỉ phép để chữa bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chưa phân công nhiệm vụ mới cho ông Tất Thành Cang sau khi bị kỷ luật và hiện nay ông Cang đang xin nghỉ phép để chữa bệnh.
 
Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang đang xin nghỉ phép để chữa bệnh. Ảnh: PV
Tối 3/1, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết ông Tất Thành Cang có đơn xin nghỉ phép để chữa bệnh, vì thế Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chưa phân công nhiệm vụ mới sau khi ông Cang bị Ban Chấp hành Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy TPHCM.
Trước đó, Thường trực Thành ủy cũng đã chấp thuận cho ông Tất Thành Cang được nghỉ phép từ ngày 17/12/2018 đến ngày 3/1/2019.
Được biết, tối 17/4/2018, ông Tất Thành Cang, khi đó còn là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM từng nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vì bị rối loạn điện giải, hạ canxi máu và được bác sỹ cho xuất viện sau 1 ngày điều trị khi sức khoẻ đã ổn định, huyết áp bình thường.
Theo quy định, sau khi thi hành hình thức kỷ luật vừa qua của Trung ương, ông Tất Thành Cang vẫn còn là Thành ủy viên. Nhiệm vụ mới của ông Cang sẽ do Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xem xét quyết định.
Đối với vị trí Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM còn khuyết, nguồn tin của Tiền Phong cho hay thành phố đang chờ quyết định nhân sự từ Trung ương.
Nhiệm vụ thường trực thành ủy, xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng Bộ TPHCM vừa qua đã được Ban thường vụ Thành ủy TPHCM phân công cho Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung trong thời gian ông Tất Thành Cang xin nghỉ phép.
 
Ông Tất Thành Cang bị kỷ luật vì đồng ý bán rẻ hơn 32 ha đất ở Phước Kiển (huyện Nhà Bè) cho công ty Quốc Cường - Gia Lai  
Thời điểm phân công nhiệm vụ cho bà Võ Thị Dung, ông Tất Thành Cang chưa bị kỷ luật cách chức ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vì liên quan đến nhiều sai phạm rất nghiêm trọng đã được Ủy ban Kiểm Tra Trung ương làm rõ và kết luận.
Huy Thịnh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.