Người điều khiển ôtô gây TN liên hoàn ở Sơn La là cán bộ CSGT?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo một số nhân chứng, người gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 ô tô hư hỏng nặng ở Mai Sơn (Sơn La) là một cán bộ đang công tác tại Đội CSGT Công an huyện Mai Sơn.
 Nghi vấn CSGT có nồng độ cồn gây tai nạn liên hoàn ở Sơn La
Nghi vấn CSGT có nồng độ cồn gây tai nạn liên hoàn ở Sơn La
Liên quan đến vụ xe 4 chỗ tông liên hoàn khiến 3 xe ô tô hư hỏng nặng ở Sơn La, một số nhân chứng cho rằng, người điều cầm lái chiếc xe gây tai nạn là một cán bộ đang công tác tại Đội CSGT Công an huyện Mai Sơn.
Theo đó, vào khoảng 18 giờ 22 phút ngày 7/1, tại Km 279+700 trên QL6 đoạn qua tiểu khu 20, thị trấn Hát Lót, (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 xe ô tô bị hư hỏng nặng. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc ô tô BKS 26A-077.67, do ông Phạm Châu Giang (SN 1986, trú tại tiểu khu 1, thị trấn Hát Lót, hiện là cán bộ Đội CSGT Công an huyện Mai Sơn) điều khiển đâm trực diện vào đuôi xe bán tải BKS 26C - 058.33 đang dừng ở ven đường.
Chiếc xe bán tải bị đẩy về phía trước húc vào một ô tô khác BKS 26A-058.30 cũng đang dừng đỗ. Cú đâm mạnh làm 3 phương tiện bị hư hỏng nặng. Chiếc xe gây tai nạn do ông Giang điều khiển bị bung túi khí.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Những người chứng kiến sự việc cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, người điều khiển chiếc xe BKS 26A - 077.67 (ông Phạm Châu Giang) nghi có nồng độ cồn. Cụ thể, người này có biểu hiện say rượu khi điều khiển phương tiện.
Ngay sau vụ tai nạn, Công an thị trấn Hát Lót, CSGT huyện Mai Sơn đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm.
Tối cùng ngày, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND thị trấn Hát Lót cho biết, có vụ tai nạn liên hoàn xảy ra. Tuy nhiên, may mắn không có thương vong về người, còn cả 3 phương tiện đều bị hỏng. Theo vị lãnh đạo này, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn là do một xe ô tô bị mất lái đâm vào ô tô khác.
Cao Nguyên (theo Đời sống Plus/GĐVN)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.