Thủ tướng: Chấm dứt tình trạng 'phát canh thu tô' ở nông lâm trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo chấm dứt tình trạng "Phát canh thu tô" ở các nông, lâm trường.
Thủ tướng chỉ đạo chấm dứt tình trạng “phát canh thu tô” ở các công ty nông, lâm trường; đồng thời, giao Bộ Tài nguyên Môi trường (TNMT) thực hiện các quy định để thu hồi, sử dụng đất ở các nông lâm trường hiệu quả.
Sáng 9.12, tại Hội nghị “Giải pháp ổn định dân di cư tự do trên địa bàn cả nước và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại Tây Nguyên”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo như trên khi nói về thực trạng các công ty nông, lâm trường hoạt động không hiệu quả.
Từ thực trạng này, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) có trách nhiệm phối hợp với địa phương có các công ty nông, lâm nghiệp rà soát, đánh giá mô hình quản trị doanh nghiệp, mô hình sản xuất, nghiên cứu xây dựng cơ chế phát triển mô hình nông, lâm nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ…  
Thủ tướng chỉ đạo Bộ TNMT phối hợp với UBND các tỉnh Tây Nguyên rà soát, đánh giá đúng tình trạng đất có nguồn gốc đất lâm nghiệp từ các nông, lâm trường.
“Nếu những dự án sử dụng không hiệu quả thì thu hồi để bố trí đất ở cho dân di cư tự do. Chấm dứt tình trạng "phát canh thu tô" hiện nay của các nông, lâm trường. Nếu các nông lâm trường này quản lý không hiệu quả thì trả đất lại cho địa phương để giao cho dân trồng rừng, trồng cây công nghiệp” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.
Liên quan đến tình hình quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại Tây Nguyên, Bộ TNMT cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được thì mô hình hoạt động của các công ty nông, lâm trường còn bất cập như hiệu quả quản lý, sử dụng đất vẫn còn kém; mô hình hoạt động của các công ty này luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, lấn chiếm đất đai; tiềm ẩn nguy cơ rừng và đất rừng bị tàn phá…
Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà cho rằng, đối với những công ty nông, lâm trường sử dụng đất không hiệu quả, làm ăn thua lỗ, nợ nần thì xem xét giải thể. Còn diện tích đất của các nông, lâm trường sau khi giải thể cần giao về cho địa phương để đưa vào quy hoạch, phục vụ cho việc phát triển kinh tế bền vững…
“Tôi đề nghị các địa phương có nhiều mô hình nông, lâm trường lựa chọn các loại hình cây phù hợp, có hiệu quả cao hơn. Tôi đề nghị Thủ tướng chỉ đạo tăng cường rà soát, đánh giá, xác định diện tích 3 loại rừng, xây dựng phương án quản lý các công ty nông lâm trường phù hợp với quy hoạch phát triển, mục tiêu, định hướng phát triển rừng…; làm rõ trách nhiệm của các công ty nông, lâm trường, các ban quản lý rừng, vườn quốc gia để hạn chế manh mún đất đai” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà Nói.
Hữu Long (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.