Ông Tất Thành Cang còn chức vụ nào trong Đảng sau khi bị kỷ luật?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều nay (26.12) Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách nhiều chức vụ trong Đảng đối với ông Tất Thành Cang. Vậy sau khi bị kỷ luật ông Cang còn chức vụ gì?
 
Ông Tất Thành Cang (ảnh NLĐ).
Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật cách các chức vụ Đảng của ông Tất Thành Cang như sau: Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, cách chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020, vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.
Theo tìm hiểu trước khi bị kỷ luật ông Cang chỉ có các chức vụ trong Đảng, ông không giữ các chức vụ bên chính quyền hay cơ quan dân cử (Hội đồng nhân dân). Theo trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM thì trong danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2015 -2020 có tên ông Tất Thành Cang.
Trao đổi với Dân Việt, một Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, người trong danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ của thành phố trực thuộc Trung ương còn gọi là Thành ủy viên, đây là chức vụ trong Đảng. Như vậy, sau khi bị Trung ương thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang vẫn còn chức Thành ủy viên. Trường hợp nếu phải xử lý kỷ luật cách chức vụ này thì thẩm quyền là Ban Bí thư.
Ông Tất Thành Cang sinh năm 1971, quê Long An. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.
Về vi phạm, khuyết điểm của ông Tất Thành Cang, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông này vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình xử lý công việc, vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu Đảng bộ Thành phố và các quy định pháp luật trong việc quyết định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp thuộc Thành ủy, chấp thuận chủ trương để người đại diện phần vốn của Thành ủy biểu quyết phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược tại doanh nghiệp; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để lĩnh vực được phân công phụ trách có nhiều vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Đảng bộ Thành phố.
Trong thời gian giữ cương vị Thành ủy viên, Ủy viên UBND Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM, ông Tất Thành Cang đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định, vi phạm của ông Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.
Lương Kết (Dân Việt) 

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.