Người phụ nữ uống thuốc diệt cỏ tự tử nghi vỡ nợ nhiều tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phát hiện vợ uống thuốc diệt cỏ tự tử nghi do túng quẫn chuyện vỡ nợ nhiều tỉ đồng, người chồng ở Thanh Hóa đã tri hô hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Sáng ngày 20-12, ông Vũ Xuân Long, Trưởng Công an thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra việc 1 người phụ nữ uống thuốc diệt cỏ tự tử do túng quẫn chuyện gia đình, nghi vỡ nợ nhiều tỉ đồng.

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)



Nạn nhân được xác định là bà Lê Thị H. (SN 1977, ngụ ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh).

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm ngày 18-12, người chồng phát hiện chị H. có biểu hiện bất thường, thấy có vỏ chai thuốc diệt cỏ dưới nền nhà nên đã tri hô hàng xóm hỗ trợ đưa chị H. đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, chị H. đã không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện.

"Nhận được tin báo, chúng tôi cũng đã vào cuộc xác minh và được biết chị H. đã uống thuốc diệt cỏ tự tử do buồn chuyện gia đình, nợ nần. Chúng tôi cũng nghe người dân đang bàn tán chuyện chị H. vỡ nợ nhiều tỉ đồng, tuy nhiên chưa khẳng định được thông tin đó vì chưa có bị hại tố cáo" - ông Long thông tin.

Cũng theo ông Long, gia đình chị H. mới chuyển về đây sống, chị H. quê ở huyện Nông Cống (Thanh Hóa), còn chồng ở xã Phượng Nghi (huyện Như Thanh). "Vợ chồng đã có 3 đứa con, sống hiền lành hòa thuận với bà con khu phố" - ông Long cho biết.

Nhiều người dân địa phương cho biết chị H. có tham gia chơi đa cấp, huy động vốn nhiều tỉ đồng của người dân. Tuy nhiên, do bị chủ bỏ trốn ôm theo số tiền lớn, nên có thể chị H. buồn chuyện này, trong lúc túng quẫn đã tìm đến cái chết.

Hiện, vụ tử vong của người phụ nữ đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.