Bắt một cán bộ bị tố nhận 300 triệu đồng chạy việc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một cán bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông vừa bị bắt giữ sau khi bị tố cáo nhận 300 triệu đồng của người dân để chạy việc.
Nghi phạm Lê Thảo Nguyên
Nghi phạm Lê Thảo Nguyên
Ngày 14/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Lê Thảo Nguyên (39 tuổi, quê tại xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, hiện đang trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cũng theo điều tra của cơ quan công an, ông Lê Thảo Nguyên đang là cán bộ công tác tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông (thuộc Bộ Thông tin - Truyền thông).
Trước đó, năm 2014, qua mối quen biết, ông Nguyên đã nhận của bà M.T.T (ngụ tại tiểu khu 5, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia) 300 triệu đồng để xin việc cho con trai bà T. Tuy nhiên, từ đó đến nay, ông Nguyên vẫn không xin được việc cho con bà này. Mặc dù bà T. đã nhiều lần đòi lại tiền nhưng ông Nguyên không trả lại nên bà T. làm đơn tố cáo với cơ quan chức năng.
Tại cơ quan công an, ông Nguyên không thừa nhận việc nhận tiền chạy việc và cho rằng số tiền 300 triệu đồng nhận của bà T. là để cùng góp vốn mở nhà hàng kinh doanh hải sản ở Hà Nội. Tuy nhiên, khi cơ quan công an yêu cầu cung cấp các chứng cứ, giấy tờ có liên quan về việc chung vốn làm ăn thì ông Nguyên không xuất trình được. Hiện vụ án đang được Công an huyện Tĩnh Gia tiếp tục điều tra, làm rõ.
Minh Hải (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.