Vụ Mercedes lao xuống sông:Hé lộ giấy tờ người đàn ông tìm thấy trên xe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giấy chứng minh thư mang tên Trịnh Văn Thứ (42 tuổi) trên xe là của tài xế lái thuê, từng có thời gian lái chiếc Mercedes vừa lao xuống sông hồng vào tối 3/11.

Chiếc xe biến dạng, hư hỏng nặng sau khi được trục vớt lên từ đáy sông Hồng
Chiếc xe biến dạng, hư hỏng nặng sau khi được trục vớt lên từ đáy sông Hồng



Liên quan đến vụ xe Mercedes đâm đổ lan can cầu Chương Dương (Hà Nội), lao xuống sông Hồng làm ít nhất 2 người thiệt mạng, trưa nay 5/11, ông Nguyễn Như Tuyển, Chủ tịch UBND xã Hòa Nam (huyện Ứng Hòa, Hà Nội), cho biết sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an thành phố Hà Nội đã về địa bàn xác minh và tìm chủ nhân giấy chứng minh thư được tìm thấy trên chiếc xe gặp nạn mang tên Trịnh Văn Thứ (42 tuổi, quê tại xã Hòa Nam).

Theo ông Tuyển, anh Thứ là dân địa phương, làm nghề lái xe thuê, chuyên lái cho các cơ quan nên ít có mặt ở quê. Anh Thứ từng lái chiếc Mersedes thuê cho chị Nguyễn Thị Thu Hương (29 tuổi, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội; nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nêu trên) một thời gian.


 

Chiếc xe đâm đổ khoảng 3 m lan can cầu Chương Dương trước khi lao xuống sông Hồng
Chiếc xe đâm đổ khoảng 3 m lan can cầu Chương Dương trước khi lao xuống sông Hồng




“Trước kia, cháu Hương gốc ở thôn Dư Xá (xã Hòa Nam). Tuy nhiên, gia đình đã cho cháu lên Hà Nội ăn học từ nhỏ. Anh Thứ là người cùng thôn với cháu Hương, trước có lái xe cho Hương một thời gian. Hiện tại, chúng tôi cũng chưa có thông tin về anh Thứ”, ông Tuyển nói.

Như  thông tin đã đưa tin, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 3/11, xe Mercedes màu đen mang biển số 30E - 868.36 do chị Bùi Kim Chi (21 tuổi, trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển, lưu thông tại làn xe máy trên cầu Chương Dương, hướng từ Gia Lâm về trung tâm thành phố Hà Nội. Khi đến nhịp cầu số 19, chiếc xe bất ngờ mất lái, đâm đổ lan can cầu rồi lao xuống sông Hồng.

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 4/11, chiếc xe Mercedes gặp nạn đã được phát hiện và trục vớt. Lực lượng chức năng phát hiện và đưa ra ngoài 2 thi thể, được xác định đã tử vong trong xe. Hai nạn nhân tử vong được xác định là chị Bùi Kim Chi (21 tuổi, cầm lái) và chủ xe là chị Nguyễn Thị Thu Hương (29 tuổi, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội).

Trần Cường (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.