Vây bắt đối tượng truy nã đặc biệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn bị bóc gỡ, Nam nhanh chân tẩu thoát. Tuy nhiên đối tượng đã bị công an tóm gọn sau đó.
 Lê Hồng Nam tại cơ quan điều tra.
Lê Hồng Nam tại cơ quan điều tra.
Ngày 4/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã bàn giao đối tượng truy nã Lê Hồng Nam (SN 1977, trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC04) Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, vào ngày 4/7/2018, Công an huyện Thanh Chương phối hợp cùng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 (Cảnh sát biển) triệt phá thành công đường dây "Mua bán trái phép chất ma túy" do Kha Văn Công (SN 1983, trú xã Ngọc Lâm, Thanh Chương) cầm đầu, thu giữ 19 bánh heroin và 4kg ma túy dạng đá.
Cơ quan chức năng xác định Lê Hồng Nam là một mắt xích quan trọng trong đường dây này. Biết tin Công bị bắt, Nam đã nhanh chân bỏ trốn. Sau đó cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã bị can số 01/PC04 ngày 23/9/2018 vì liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy.
Sau một thời gian “mất tích”, lực lượng trinh sát Công an huyện Anh Sơn phát hiện đối tượng Lê Hồng Nam lẩn trốn tại địa bàn xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An nên lập tức báo cho lãnh đạo lên phương án truy bắt.
Vào lúc 13 giờ ngày 3/11, Công an huyện Anh Sơn đã tổ chức vây bắt đối tượng Nam. Đến 15 giờ cùng ngày, được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân lực lượng Công an huyện Anh Sơn đã bắt giữ thành công đối tượng.
CTV Nhật Minh/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.