Truy tìm chủ lô hàng 10 tấn ngà voi,vảy tê tê nhập lậu vào ĐN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Lực lượng chức năng Đà Nẵng đang truy tìm chủ mưu trong vụ buôn lậu 10 tấn ngà voi, vảy tê tê từ Nigeria về cảng Tiên Sa.

Sáng 7/11, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đến trụ sở Cục Hải quan thành phố, khen thưởng ban chuyên án đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an) triệt phá đường dây vận chuyển 10 tấn ngà voi, vảy tê tê nhập lậu về cảng Tiên Sa.

 

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (áo trắng) đến tuyên dương, trao thưởng ban chuyên án. Ảnh: G.H.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (áo trắng) đến tuyên dương, trao thưởng ban chuyên án. Ảnh: G.H.



 Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã tuyên dương các lực lượng gồm: Cục Hải quan, Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố đã phối hợp, ngăn chặn vụ buôn lậu lớn. Ông Huỳnh Đức Thơ mong muốn các đơn vị này tiếp tục liên kết với nhau, chống lại những hành vi phạm pháp tương tự.

Bên cạnh đó, ông Thơ cũng yêu cầu lực lượng công an tiếp tục điều tra, truy bắt những người chủ lô hàng, khai hồ sơ thông quan.


 

Ngà voi được phát hiện tại cảng Tiên Sa. Ảnh: Đ.N.
Ngà voi được phát hiện tại cảng Tiên Sa. Ảnh: Đ.N.


Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết cơ quan điều tra đã xác định được chủ lô hàng và những người liên quan. Nhưng chủ lô hàng không phải là người địa phương, khiến công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn.

“Cơ quan điều tra đã xác định được nhân thân, nơi ở của nghi can; tuy nhiên, những người này đã bỏ trốn. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn quyết liệt truy bắt để đưa ra trước pháp luật”, đại tá Mưu nói.


Chiều 4/10, các lực lượng trên đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an) triệt phá đường dây vận chuyển ngà voi và vảy tê tê xuyên quốc gia.

Các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra contaiter hàng hóa của Công ty TNHH Thiên Trường Sử (có địa chỉ tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, do ông Nguyễn Xuân Sử làm giám đốc) nhập khẩu từ Nigeria về cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

Nhà chức trách phát hiện bên trong có 10 tấn ngà voi và vảy tê tê được xếp lẫn với hàng trăm bao tải nhựa tái chế. Số hàng này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.


Giáp Hồ (zing)
 

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.