Siêu lừa mượn mác "phó giám đốc" có đến 4 lệnh truy nã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giả danh phó giám đốc đơn vị thi công, đối tượng thuê xe đào đất của một số cá nhân rồi đem bán, thu lợi hàng tỉ đồng.

 Bị can Tô Kim Hưng (Ảnh: Công an cung cấp)
Bị can Tô Kim Hưng (Ảnh: Công an cung cấp)



Ngày 1-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết hoàn tất hồ sơ chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Tô Kim Hưng (SN 1984; ngụ huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ điều tra, cuối tháng 1-2018, Hưng đến ngã tư An Sương quận 12 (TP HCM) để tìm cách lừa người chuyên cho thuê xe Kobe (chuyên dùng để đào đất). Hưng đưa danh thiếp tên Hà Văn Tình, Phó giám đốc sàn giao dịch bất động sản NS tại phường 10, quận 5 (TP HCM). Tin lời, chủ xe đồng ý đưa xe xuống thi công theo hợp đồng.

Khi xe đến KCN xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Hưng chỉ vào lô đất cho tài xế xe Kobe biết và khẳng định là sẽ thi công lâu. Do có chuyện gia đình, tài xế đậu xe Kobe gần đó rồi về Tiền Giang. Hưng điện thoại cho một chủ bãi xe ở quận 12 xuống và bán ngay chiều hôm đó với giá 170 triệu đồng rồi bỏ trốn. Hôm sau tài xế lên không thấy xe, hỏi thì được biết khu đất này đã có chủ từ lâu.

Biết bị lừa, tài xế đến Công an huyện Thủ Thừa trình báo. Qua truy xét, ngày 21-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa bắt giữ tên Hưng tại nhà người tình của y tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè (Tiền Giang).

Mở rộng điều tra, Công an huyện xác định, trong vòng 1 năm, cũng với thủ đoạn này Hưng đã  lừa lấy tổng cộng 30 xe Kobe khắp các tỉnh thành.

Siêu lừa này đang có 4 quyết định truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

H.Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.