Lần đầu ở Việt Nam nối mạch máu không cần kim khâu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bệnh nhân được bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM nối mạch máu bằng bộ nối trong vài phút, tiết kiệm thời gian vàng chữa trị.
Người đàn ông 66 tuổi quê Bình Thuận khi băm thức ăn cho vịt, không cẩn thận bị dao cắt gây đứt mạch máu cổ tay trái. Bệnh nhân được bệnh viện địa phương chuyển vào TP HCM.
Bác sĩ Tường kiểm tra cử động tay của bệnh nhân. Ảnh: Lê Phương.
Bác sĩ Tường kiểm tra cử động tay của bệnh nhân. Ảnh: Lê Phương.
Tiến sĩ Mai Trọng Tường, Trưởng Khoa Vi phẫu Tạo hình, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM, cho biết khi một mạch máu bị đứt cần phải khâu nối để phục hồi tưới máu một cách nhanh chóng và an toàn nhất. Kíp mổ đã lần đầu sử dụng bộ nối vi phẫu, giúp mạch máu lưu thông sau vài phút thao tác. Hiện sau 7 ngày bệnh nhân hồi phục tốt, siêu âm mạch máu không ghi nhận bất thường.
Bác sĩ Tường cho biết từ trước đến nay các bác sĩ vi phẫu phải nối mạch máu bằng kim và chỉ khâu, mất nhiều thời gian và có thể bị tắc lại. Bộ nối mạch máu được sản xuất và áp dụng đầu tiên tại Mỹ giúp nối các mạch máu nhỏ nhanh, an toàn và hiệu quả.
Hiện bộ nối này chưa được sử dụng ở Việt Nam. Đây là lần đầu thí điểm tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM để có thể triển khai các bệnh viện khác. Việc rút ngắn thời gian phẫu thuật và an toàn giúp mạch máu bệnh nhân hồi phục nhanh, các mô trở về chức năng bình thường. Hơn nữa thời gian mổ rút ngắn giúp bác sĩ có thể cứu được nhiều bệnh nhân, tăng năng suất trong công tác y tế.
Ví dụ trường hợp bị đứt nhiều ngón tay, nếu thời gian nối mạch máu mỗi ngón quá kéo dài, bệnh nhân không thể cứu được tất cả các ngón. "Với bộ nối vi phẫu giúp tiết kiệm thời gian, bệnh nhân có hy vọng cứu được nhiều ngón hơn trong thời gian vàng những giờ đầu", bác sĩ Tường phân tích.
Lê Phương (VNE) 

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.