Chuẩn bị ứng phó cơn bão mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia xác nhận về khả năng xuất hiện cơn bão số 9, dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Nam Trung bộ - là nơi vừa chịu thiệt hại do cơn bão số 8.
 Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sau khi đi vào vùng bờ biển các tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận, áp thấp nhiệt đới - suy yếu từ cơn bão số 8 - đã thành một vùng áp thấp.
Tuy nhiên, theo các đài dự báo khí tượng và bão tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hiện ở vùng biển Đông Nam Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trong vòng 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tiến gần về các đảo ở miền Trung của Philippines và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến khoảng ngày 22-11, có khả năng bão di chuyển vào khu vực giữa biển Đông và có thể trở thành cơn bão số 9 trong năm 2018.
Trước tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh ở Nam Trung bộ, ngày 19-11, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã họp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Tại cuộc họp này, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng xác nhận về khả năng xuất hiện cơn bão số 9, dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Nam Trung bộ - là nơi vừa chịu thiệt hại do cơn bão số 8. Trong khoảng từ ngày 23 đến 27-11, ở khu vực này sẽ xảy ra một đợt mưa lớn, hiện nay trung tâm đang tiếp tục theo dõi và sẽ có thông tin cụ thể.
Chủ trì cuộc họp, ông Trần Quang Hoài - Ủy viên thường trực, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương, bộ,  ngành và những cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, thông tin về dự báo mưa thời hạn dài, tập trung hơn vào khu vực có thể trong vùng nguy hiểm; tiếp tục kiểm tra, rà soát vận hành các hồ chứa, chuẩn bị sẵn sàng xả lũ và đảm bảo an toàn cho hạ du; cần sẵn sàng các phương án để ứng phó với tình hình mưa lũ, xử lý các sự cố nhanh chóng kịp thời; chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết đảm bảo công tác cứu hộ cứu nạn đạt yêu cầu.
PV (sggp)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.