Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác phòng-chống tham nhũng tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 30-11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương do Thượng tướng Tô Lâm-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về công tác phòng-chống tham nhũng tại Gia Lai.
Làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh có đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự...
Tại buổi làm việc, Thượng tướng Tô Lâm đã quán triệt nội dung kiểm tra, đôn đốc về tình hình kết quả công tác phòng-chống tham nhũng 9 tháng năm 2018. Trong đó, tập trung về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Gia Lai đối với công tác phòng-chống tham nhũng; quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng-chống tham nhũng; kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương; kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế và thu hồi tài sản tham nhũng; tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan, đơn vị chức năng về phòng-chống tham nhũng; việc triển khai thực hiện Quy định số 04-QĐ/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư vể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy…
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lê Nam
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lê Nam
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Rah Lan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác phòng-chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 và những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững và ổn định chính trị tại địa phương; toàn tỉnh thực hiện 12 cuộc kiểm tra, giám sát về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước về phòng-chống tham nhũng; ngành thanh tra tỉnh tiến hành 209 cuộc thanh tra và đã phát hiện sai phạm về tài chính hơn 36,3 tỉ đồng, hơn 85.000 m2 đất lâm nghiệp bị lấn chiếm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 13,7 tỷ đồng; kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với 2 tập thể và 54 cá nhân…
Tại buổi làm việc, đại diện các ban ngành cũng đã trao đổi với đoàn công tác về những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng-chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng trong thời gian tới…
Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.