Vụ bắt ma túy 'khủng' trị giá hàng trăm tỷ:Truy tìm nghi can thứ 2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an Quảng Bình đang truy tìm nghi phạm thứ 2 có tên Hạng A Chính (ngụ tỉnh Đắk Nông), trong vụ vận chuyển hơn 300kg ma túy đá trị giá hàng trăm tỷ đồng, bị bắt giữ hôm 12/10, khi đi qua tỉnh Quảng Bình.

 Hai đối tượng chạy trốn để lại chiếc xe bán tải chở đầy ma túy đá
Hai đối tượng chạy trốn để lại chiếc xe bán tải chở đầy ma túy đá



Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 12/10, tổ công tác của Phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện một xe bán tải BKS: 86C-091.02 lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng Bắc – Nam 1A (đoạn thuộc dốc Sỏi, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy) có dấu hiệu vi phạm tốc độ nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ và kiểm tra xe, bất ngờ hai đối tượng trên xe tông cửa tháo chạy để lại chiếc xe bán tải. Phía sau thùng xe chất đầy những bao tải chứa ma túy đá và một số dụng cụ tang vật khác.


 

Lực lượng chức năng thu giuwxx hơn 3 tạ ma túy đá
Lực lượng chức năng thu giuwxx hơn 3 tạ ma túy đá


Qua kiểm đếm, tổng số ma túy đá thu được tại hiện trường là 310 kg. Theo cơ quan chức năng, đây là vụ vận chuyển ma túy qua địa bàn tỉnh Quảng Bình bị phát hiện lớn nhất từ trước tới nay, có trị giá hàng trăm tỉ đồng, nếu được tuồn ra thị trường.

Đến sáng ngày 13/10, lực lượng công an, dân quân và người dân đã bắt được nghi phạm người Lào có tên Xeng Veng khi y đang lẩn trốn ở khu vực rừng ở địa phận giáp ranh xã Hưng Thủy và xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy.

Đối tượng người Lào tại cơ quan điều tra
Đối tượng người Lào tại cơ quan điều tra



Trước đó, sau 1 đêm lẩn trốn, vì quá khát nước, đối tượng này đã mò vào nhà dân xin nước uống và bị vây bắt ngay sau đó.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đây là một vụ vận chuyển ma túy cực lớn, đang trong qua trình điều tra, nên chi tiết của vụ bắt giữ vẫn chưa thể tiết lộ.

Hoàng Nam (TPO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.