Nổ súng trong đêm tại thành phố Thanh Hóa, 4 người bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàng chục thanh niên dùng dao, kiếm, súng tự chế hỗn chiến trước khu vực cổng Trường THPT Nguyễn Trãi trên đường Lê Hoàn, thành phố Thanh Hóa, khiến cả khu phố náo loạn trong đêm.

Khu vực Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa rất đông người dân tò mò đến xem (ảnh người dân cung cấp)
Khu vực Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa rất đông người dân tò mò đến xem (ảnh người dân cung cấp)



Sáng nay, 19/10, đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa, cho biết khoảng 21 giờ 30 tối 18.10, tại khu vực trước cổng Trường THPT Nguyễn Trãi (đường Lê Hoàn, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa) xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến 4 người bị thương.

Thông tin ban đầu xác định, 2 nhóm do T.A. và tên C. (đều ngụ tại thành phố Thanh Hóa) cầm đầu, có mâu thuẫn từ trước, khi gặp nhau ngoài đường đã dùng dao, kiếm, súng tự chế xông vào nhau hỗn chiến.


 

Một thanh niên bị thương nặng được cấp cứu tại bệnh viện
Một thanh niên bị thương nặng được cấp cứu tại bệnh viện


Tiếng súng nổ, dao kiếm đâm chém nhau của hàng chục thanh niên trong đêm đã khiến cả khu vực dân cư xung quanh Trường THPT Nguyễn Trãi hoảng hốt.

Hậu quả, 4 người đã bị đâm chém và bắn bị thương phải đưa vào Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa cấp cứu. Không dừng lại ở đó, khi các nạn nhân được đưa vào bệnh viện, thì 1 trong 2 nhóm thanh niên trên vẫn bám theo, tiếp tục đâm chém, gây náo loạn trong bệnh viện.



 

Vụ hỗn chiến khiến cả khu phố náo loạn (Ảnh do người dân cung cấp)
Vụ hỗn chiến khiến cả khu phố náo loạn (Ảnh do người dân cung cấp)



Chỉ đến khi lực lượng công an nhận được tin báo, xuất hiện tại hiện trường vụ hỗn chiến và bệnh viện thì trật tự mới được vãn hồi. Các thanh niên tham gia vụ hỗn chiến đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã bắt giữ được 5 nghi phạm của cả 2 nhóm tham gia hỗn chiến, thu giữ 1 khẩu súng tự chế.

Cũng theo đại tá Phương, hiện các nạn nhân bị thương đã được Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa chuyển tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu. Công an thành phố Thanh Hóa đang khẩn trương  truy bắt những nghi phạm còn lại để điều tra, xử lý trước pháp luật.

Minh Hảo (thanhnien)
 

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.