Mạo danh làm việc ở tạp chí, chiếm đoạt 1,9 tỉ đồng của doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mạo danh nhà báo làm việc cho một tạp chí tại Hà Nội và "nổ" có các mối quan hệ trong Chính phủ, đối tượng Phạm Văn Tới đã lừa đảo chiếm đoạt 1,9 tỉ đồng của 1 doanh nghiệp ở Quảng Ninh.
 Nghi phạm Phạm Văn Tới tại cơ quan công an - Ảnh: Truyền hình Quảng Ninh
Nghi phạm Phạm Văn Tới tại cơ quan công an - Ảnh: Truyền hình Quảng Ninh
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tới về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Tới đã mạo danh đang làm tại một tạp chí của cơ quan Trung ương ở Hà Nội lừa đảo chiếm đoạt 1,9 tỉ đồng của chủ cơ sở sản xuất máy chế biến thức ăn tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Trước đó, vào tháng 7-2018, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn trình báo của chủ cơ sở sản xuất máy chế biến thức ăn tại thị xã Quảng Yên về việc bị người đàn ông tên Hùng giới thiệu đang làm tại tạp chí của một cơ quan Trung ương lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng này đề nghị chủ cơ sở này viết bài quảng bá sản phẩm trên tạp chí. Trong quá trình tiếp xúc, "Hùng" tự nhận có nhiều mối quan hệ trong Chính phủ biết thông tin về việc Chính phủ có gói thầu triển khai dự án máy móc nông nghiệp tại 24 tỉnh, thành, hứa hẹn sẽ giúp bị hại nhận được dự án, nếu đồng ý thì phải chuyển cho "Hùng" 720 triệu đồng để đặt cọc chạy dự án.
Tính đến tháng 9-2018, do tin tưởng "Hùng", nạn nhân đã chuyển tổng số tiền lên đến trên 1,9 tỉ đồng để chạy dự án và làm giấy chứng nhận sản phẩm công nghệ xanh.
Đến ngày 27-9 qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định được đối tượng "Hùng" chính là Phạm Văn Tới (SN 1987, trú tại đường Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), và đã vận động, thuyết phục Tới ra đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, Tới khai nhận sử dụng số tiền lừa đảo được để trả nợ và chi tiêu cá nhân, còn khoảng 800 triệu đồng trong tài khoản cùng hơn 100 triệu đồng, vị nhà báo "rởm" này đã chuyển cho công ty môi giới viết báo.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng thu giữ 805 triệu đồng trong tài khoản của đối tượng tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Quảng Ninh và 56,2 triệu đồng của Công ty Cổ phần tổng hợp truyền thông quảng cáo Việt Nam cùng chiếc điện thoại di động Tới sử dụng để liên lạc.
Tr.Đức (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.