Nhóm thanh niên nổ súng bắn chim, người đi đường trúng đạn nguy kịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
3 thanh niên rủ nhau đi bắn chim, sau tiếng nổ chát chúa, chim chẳng thấy đâu nhưng 1 người đi đường ở Thanh Hóa đã trúng đạn, gục tại chỗ phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Tối 22-9, tin từ Công an xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận vào chiều cùng ngày trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ súng do 1 nhóm thanh niên đi bắn chim gây ra, khiến 1 người đi đường trúng đạn bị thương.
Theo ông Trịnh Đình Trung, Trưởng Công an xã Thiệu Công, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 22-9, tại thôn Nhân Mỹ, xã Thiệu Công.
Cảnh 1 người dân dùng súng đi săn, bắn chim - ảnh minh họa
Cảnh 1 người dân dùng súng đi săn, bắn chim - ảnh minh họa
Vào thời điểm trên, anh N.Q.D. (SN 1997) và một thanh niên cùng xã Thiệu Công đang chạy xe máy trên đường, khi đến đoạn đường trên, anh D. bất ngờ nằm gục xuống đường sau 1 tiếng nổ vang lên.
Mọi người chạy tới thì thấy anh D. bị thương ở vùng bụng, máu chảy nhiều nghi bị trúng đạn của 3 thanh niên đang cầm súng đi bắn chim dưới ruộng gần đó.
Ngay sau đó, sự việc đã được báo tới Công an xã Thiệu Công, nạn nhân cũng nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa, nhưng do bị đạn găm vào thận và dạ dày nên nạn nhân đã được chuyển lên tuyến trên để điều trị.
Vào cuộc điều tra, Công an xã Thiệu Công đã xác định, anh D. bị trúng đạn của một nhóm bắn chim gây ra. Nghi phạm gây ra vụ nổ súng được xác định là Trịnh Văn Trọng (SN 1990, ngụ xã Thiệu Công).
Tại cơ quan công an, bước đầu Trọng khai nhận, trưa cùng ngày, thanh niên này mang theo súng tự chế (bắn đạn chì, loại 12 kg), cùng với 2 người khác đi bắn chim. Trong lúc nổ súng, đạn không may bắn trúng vào người đang đi đường.
Hiện, khẩu súng và những người có liên quan đang bị Công an huyện Thiệu Hóa tạm giữ để phục vụ điều tra.
Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.