Nhà nữ giám đốc bị trộm đột nhập, phá két lấy đi 9 cây vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các đối tượng đột nhập vào nhà, phá két sắt và lấy đi 9 cây vàng với tổng giá trị trên 300 triệu đồng. 

 Két sắt của chủ doanh nghiệp bị trộm đột nhập vào nhà dùng xà beng, tuýp sắt đục, cạy lấy đi nhiều tài sản có giá trị
Két sắt của chủ doanh nghiệp bị trộm đột nhập vào nhà dùng xà beng, tuýp sắt đục, cạy lấy đi nhiều tài sản có giá trị



Ngày 5-9, Cơ quan điều tra, Công an huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ một vụ trộm đột nhập vào nhà đục két sắt lấy đi nhiều tài sản có giá trị bằng vàng vừa xảy ra tại xã Bình Nghi (huyện Tây Sơn).

Ngôi nhà bị trộm đột nhập, cạy két sắt để lấy vàng do bà L. Th. K. C. (trú xã Bình Nghi - giám đốc doanh nghiệp sản xuất gạch tuynel) làm chủ.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 3-9, bà C. đi làm về thì phát hiện cửa nhà bị phá, cửa sổ thì bị phá hỏng. Khi vào nhà kiểm tra, bà phát hiện nhiều đồ vật trong nhà bị xáo trộn, két sắt bị cạy tung nhiều tài sản có giá trị bị mất.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tây Sơn đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ các dấu vết và thu giữ nhiều tang vật tại hiện trường.


Qua kiểm tra ban đầu, tại hiện trường có xà beng, ống tuýp sắt; két sắt bị trộm đục hư hỏng gần như hoàn toàn.

 

Tại hiện trường vụ trộm, các đơn vị chức năng phát hiện xà beng, tuýp sắt của bọn trộm và két sắt đựng vàng của chủ nhà bị hư hỏng gần như hoàn toàn
Tại hiện trường vụ trộm, các đơn vị chức năng phát hiện xà beng, tuýp sắt của bọn trộm và két sắt đựng vàng của chủ nhà bị hư hỏng gần như hoàn toàn



Bà C. cho biết, trong két sắt có 9 cây vàng (6 cây vàng 24K, 3 cây vàng 18K), số vàng trên chủ yếu là đồ trang sức; tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng.
 

Ngọc Oai (sggp)
 

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.