Ly kỳ hàng loạt đại gia bị giăng bẫy mua thiên thạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều đại gia vì cả tin nên đã sập bẫy ông trùm đường dây thiên thạch, mất trắng hàng chục tỉ đồng.
 

Ngày 26-9, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của VKSND TP HCM, tăng án từ 5 năm tù lên 7 năm tù đối với bị cáo Hà Khoa (SN 1973), từ 6 năm tù lên 7 năm tù đối với bị cáo Trần Văn Phương (SN 1967), cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan đến phần dân sự, cấp phúc thẩm nhận định việc tòa sơ thẩm yêu cầu bị cáo Lê Văn Huy (SN 1966; bị tuyên tù chung thân) bồi thường cho nạn nhân 31,9 tỉ đồng là vi phạm nghiêm trọng tố tụng nên tòa tuyên hủy phần dân sự, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm xét xử lại.


 

Lê Văn Huy
Lê Văn Huy



Trong vụ án này, nhiều bị cáo khác bị tuyên phạt từ 5 năm tù đến 16 năm tù nhưng không kháng cáo.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, Huy cùng đồng bọn bàn bạc dùng chiêu mua bán thiên thạch để lừa nhiều người ở các tỉnh, thành phía Nam. Huy thành lập Công ty Hoàng Huy Gia Định chuyên buôn bán đá quý, thiên thạch. Sau đó, Huy chỉ đạo đàn em thành lập nhiều công ty khác có chức năng chuyên mua bán thiên thạch.

Nhóm Huy tiếp cận những người giàu có, phao tin rằng thiên thạch có giá trị, tính năng đặc biệt được nước ngoài mua với giá 80 triệu USD/kg.


 

Hai đồng phạm Khoa và Phương
Hai đồng phạm Khoa và Phương


Sau khi các khách hàng tin tưởng, Huy dùng nhiều tuyệt chiêu để lừa đảo các nạn nhân. Thậm chí, Huy còn chỉ đạo cho nhóm giả vờ cùng góp vốn mua thiên thạch để bị hại tin tưởng giao tiền. Sau đó, nhóm lừa đảo cắt toàn bộ liên lạc. Huy cũng liên tục thay đổi chỗ ở và sử dụng nhiều tên giả khác nhau để tránh bị phát hiện.

Bằng những thủ đoạn này, Lê Văn Huy cùng các đồng phạm đã thực hiện 8 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 100 tỉ đồng của nhiều người tại TP HCM, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận...

Huy đã lừa đảo vợ chồng bà L. cầm cố căn nhà trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP HCM) để mua thiên thạch. Vợ chồng bà L. đã cầm cố nhà, vay nợ giao cho Huy hơn 31,9 tỉ đồng nhưng sau đó biết bị lừa nên tố cáo đến công an. Ngoài ra, Huy còn bị cáo buộc lừa nhiều người khác.

 

Phạm Dũng  (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.