Hôm nay, khai mạc phiên toàn thể hội nghị WEF ASEAN 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm nay (12/9), Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) chính thức khai mạc tại Hà Nội.

 Hội nghị WEF ASEAN 2018 là hoạt động đối ngoại đa phương lớn nhất trong năm do Việt Nam tổ chức. (Ảnh minh họa: KT)
Hội nghị WEF ASEAN 2018 là hoạt động đối ngoại đa phương lớn nhất trong năm do Việt Nam tổ chức. (Ảnh minh họa: KT)



Phiên toàn thể của Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) chính thức khai mạc hôm nay (12/9), tại Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo các nền kinh tế thế giới và gần 1.000 đại biểu đến từ các tập đoàn đa quốc gia.

WEF ASEAN 2018 diễn ra từ ngày 11-13/9/2018 với chủ đề "ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp 4.0".

Sáng 12/9, sau lễ đón chính thức lãnh đạo cấp cao các nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch WEF cùng lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN và khu vực, các đại biểu quốc tế sẽ tham dự Phiên khai mạc của Hội nghị WEF ASEAN 2018.

Phiên họp tập trung thảo luận về những ưu tiên của ASEAN trong Cách mạng công nghiệp 4.0 - phiên họp quan trọng nhất trong chuỗi các hoạt động nằm khuôn khổ WEF ASEAN 2018.

Trong ngày, các vấn đề nổi bật khác sẽ diễn ra như: An ninh mạng, thế hệ mới trong chính trị, trí tuệ nhân tạo, tương lai kỹ thuật số của ASEAN, triển vọng kinh tế châu Á, vấn đề xung đột thương mại, thách thức với chủ nghĩa đa dạng ở ASEAN, khởi nghiệp sáng tạo, ASEAN hướng tới an toàn giao thông đường bộ, thiết kế thành phố 4.0.

Trong khuôn khổ WEF ASEAN 2018, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của ASEAN và khu vực.

Theo chương trình dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam vào chiều mai (13/9).

Trần Ngọc/VOV

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.