Những phi vụ bạc tỷ liên quan Vũ 'nhôm' của 4 cựu quan chức ĐN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
4 cựu quan chức Đà Nẵng được xác định có tham gia vào các vụ bán đất nhà công sản cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm'), gây thất thoát tài sản nhà nước.
 Công an khám nhà ông Phan Ngọc Thạch sáng 9/8
Công an khám nhà ông Phan Ngọc Thạch sáng 9/8
Như đã thông tin, Bộ Công an đã có thông báo chính thức việc khởi tố bị can Vũ 'nhôm' cùng 4 cựu quan chức Đà Nẵng về hành vi "Vi phạm quy đinh về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015.
Cùng ngày, cơ quan chức năng đã khám xét nhà riêng của 4 người này.
4 bị can sắp đối mặt với vòng lao lý gồm Nguyễn Công Lang, nguyên GĐ công ty quản lý nhà Đà Nẵng; Phan Ngọc Thạch, nguyên TGĐ công ty CP du lịch Đà Nẵng; Trần Phi, nguyên TGĐ công ty CP xuất nhập khẩu Đà Nẵng, Huỳnh Tấn Lộc, TGĐ công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng.
4 cựu lãnh đạo này được xác định tham gia vào nhiều vụ mua bán nhà đất công sản Đà Nẵng không qua đấu giá cho các công ty liên quan Vũ 'nhôm', gây thất thoát lớn tài sản nhà nước.
Theo tài liệu các vụ việc, chiêu thức quen thuộc để Vũ 'nhôm' thâu tóm nhà đất là mượn tay các công ty của 4 cựu lãnh đạo nên trên mua lại đất không qua đấu giá. Sau đó, các nhà đất này được chuyển nhượng cho công ty con của Vũ 'nhôm' thông qua việc liên doanh để thu lợi số tiền rất lớn.
Đơn cử có thể kể đến việc Vũ 'nhôm' thâu tóm lô đất số 100 đường Bạch Đằng (quận Hải Châu). Năm 2009, thời điểm UBND TP do ông Trần Văn Minh làm Chủ tịch đã đồng ý bán khu đất này cho công ty CP du lịch Đà Nẵng với hệ số sinh lời giảm từ 1,5 xuống còn 1,3, giá bán được phê duyệt chỉ 2,2 tỷ đồng.

Sau đó, lô đất này được chuyển nhượng lòng vòng rồi cuối cùng về tay Vũ 'nhôm' vào năm 2015 với giá chênh lệch cả chục lần.

 
Cũng bằng chiêu thức này, 4 cựu quan chức lần lượt tiếp tay để Vũ 'nhôm' thâu tóm hàng loạt đất vàng giá bèo ở Đà Nẵng.
Trong đó, ông Huỳnh Tấn Lộc được xác định tham gia việc mua bán khu đất số 57 Lê Duẩn; ông Nguyễn Công Lang tham gia mua bán nhà, đất số 37 Pasteur, số 2 Hải Phòng, số 107 Hoàng Hoa Thám; ông Phi tham gia mua bán nhà 106 Trần Phú.
Khu đất số 37 Pasteur từng được chuyển nhượng cho công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng trước khi về tay Vũ 'nhôm'
Khu đất số 37 Pasteur từng được chuyển nhượng cho công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng trước khi về tay Vũ 'nhôm'
Khu đất số 57 đường Lê Duẩn, vị trí đắc địa ở quận trung tâm Đà Nẵng. Năm 2010, công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng được UBND TP cho phép mua và nhận chuyển nhượng với giá hơn 62 tỷ đồng. Việc mua bán khu đất này được xác định liên quan Vũ 'nhôm'
Khu đất số 57 đường Lê Duẩn, vị trí đắc địa ở quận trung tâm Đà Nẵng. Năm 2010, công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng được UBND TP cho phép mua và nhận chuyển nhượng với giá hơn 62 tỷ đồng. Việc mua bán khu đất này được xác định liên quan Vũ 'nhôm'
 
 Khu đất số 89 đường Hùng Vương
Khu đất số 89 đường Hùng Vương
Khu đất 2 mặt tiền số 2 Hải Phòng, vị trí rất đắc địa. Việc mua bán khu đất này được xác định có trách nhiệm của ông Nguyễn Công Lang, GĐ công ty quản lý nhà Đà Nẵng
Khu đất 2 mặt tiền số 2 Hải Phòng, vị trí rất đắc địa. Việc mua bán khu đất này được xác định có trách nhiệm của ông Nguyễn Công Lang, GĐ công ty quản lý nhà Đà Nẵng
Để thâu tóm đất công thông qua các công ty của 4 cựu lãnh đạo nói trên, Vũ 'nhôm' sử dụng các công ty con qua việc liên doanh hợp tác. Trong số này, có thể kể đến công ty TNHH I.V.C; công ty TNHH Minh Hưng Phát...
Cao Nam (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.