Điều tra 3 vụ đất đai có dấu hiệu tội phạm ở Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã lập thủ tục, chuyển hồ sơ 3 vụ có dấu hiệu tội phạm về đất đai qua công an để điều tra theo quy định.

Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng vừa có báo cáo tổng kết về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018.

Báo cáo thể hiện toàn thành phố có 66/66 đơn vị đã thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng đang được các cơ quan chức năng xử lý, tuy nhiên tiến độ còn chậm so với yêu cầu.


 

Một công trình trái phép ở khu vực dự án di dời ga đường sắt.
Một công trình trái phép ở khu vực dự án di dời ga đường sắt.



Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng thừa nhận việc quản lý kinh tế, xã hội còn sơ hở, chồng chéo, dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi tham nhũng, nhất là các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư, mua sắm công, quản lý doanh nghiệp Nhà nước…

Các cơ quan chức năng đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi hơn 40,6 tỷ đồng; ban hành hơn 4.900 quỵết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 14,6 tỷ đồng.

"Cơ quan chức năng nhận thấy 3 vụ việc liên quan đến đất đai có dấu hiệu tội phạm nên chuyển hồ sơ qua cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Đà Nẵng điều tra, làm rõ", báo cáo nêu.

Trước đó, ngày 6/7, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký văn bản báo cáo HĐND TP về kết quả thanh tra sai phạm đất đai tại vùng quy hoạch dự án ga đường sắt mới ở phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu).

Sau khi thanh tra, Thanh tra TP Đà Nẵng nhận thấy có 451 hồ sơ về nguồn gốc đất có dấu hiệu sai phạm nên chuyển sang cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng, làm rõ theo luật định.

Ông Tuấn cho hay cảnh sát đang thụ lý điều tra, xác minh 451 hồ sơ có dấu hiệu sai phạm. Thanh tra TP Đà Nẵng đang hoàn chỉnh kết luận thanh tra để kiến nghị Chủ tịch UBND TP xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân liên quan.

Đoàn Nguyên (zing)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.