Bắt quả tang nhiều sạp phù phép khoai tây Trung Quốc thành hàng Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng chiều 21-8 đã bắt quả tang một số quầy sạp kinh doanh trong chợ Nông sản Đà Lạt trộn đất vào khoai tây Trung Quốc để biến thành hàng Đà Lạt, sau khi Báo Người Lao Động đăng loạt bài lật mặt nông sản Trung Quốc nhái hàng Đà Lạt.
Chiều 21-8, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Lâm Đồng gồm: Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Lạt phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra một số quầy sạp đang tổ chức tẩy rửa và đấu trộn đất vào khoai tây Trung Quốc để mạo danh hàng Đà Lạt.
Đoàn liên ngành phát hiện cơ sở của bà Đoàn Thị Chè, quầy 19, đã sử dụng máy rửa khoai xuất xứ từ Trung Quốc trị giá 58 triệu đồng để rửa khoai tây có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trong quá trình rửa một mẻ khoảng 100 kg khoai tây Trung Quốc tốn thời gian 3-4 phút, sau đó phủ đất trên bề mặt khoai tây đã rửa.
Sự khác biệt giữa khoai tây Trung Quốc trước và sau khi nhuộm đất Đà Lạt
Sự khác biệt giữa khoai tây Trung Quốc trước và sau khi nhuộm đất Đà Lạt
Tang vật thu giữ gồm 1 máy nổ, 1 máy rửa và 1 tấn khoai tây Trung Quốc đã sơ chế phủ đất và nhiều hóa đơn bán hàng khác.
Đoàn kiểm tra liên ngành bắt quả tang hành vi trộn đất biến khoai tây Trung Quốc thành khoai Đà Lạt
Đoàn kiểm tra liên ngành bắt quả tang hành vi trộn đất biến khoai tây Trung Quốc thành khoai Đà Lạt
Qua làm việc, bà Chè trình bày hành vi rửa khoai tây Trung Quốc để phủ lớp đất khác lên là do yêu cầu của các mối hàng để dễ tiêu thụ. Sau khi rửa và trộn đất sẽ đóng khoai tây vào bao (trọng lượng tùy vào mối hàng yêu cầu) và tiến hành dán tem vào bao (tem này do Ban Quản lý chợ Đà Lạt) bộ phận chợ nông sản phát hành.
Ngoài ra, bà Chè còn khai nhận số khoai tây Trung Quốc này do bà Chè mua của bà Trần Thị Thùy Trang, quầy 54, thuộc Chợ nông sản Đà Lạt.
Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.