Bắt nữ hiệu phó tham ô 170 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bà Oanh chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ để chi tiền từ ngân sách rồi chiếm đoạt hơn 170 triệu đồng.
Sáng 21/8, một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Võ Thị Thúy Oanh, Phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa).
Bà Oanh bị khởi tố về hành vi Tham ô tài sản theo điều 353 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong hai năm 2014 và 2015, trên cương vị Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, bà Oanh đã chỉ đạo lập khống 3 hợp đồng để chi tiền từ ngân sách, chiếm đoạt hơn 170 triệu đồng.
Liên quan đến vụ việc, đầu năm 2018, Thanh tra thị xã Gia Nghĩa đã thanh tra việc thu, chi tài chính từ ngân sách Nhà nước và từ quỹ phụ huynh học sinh năm học 2015 - 2016 của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, nơi bà Oanh công tác. Ảnh: Minh Lộc.
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, nơi bà Oanh công tác. Ảnh: Minh Lộc.
Kết quả thanh tra xác định bà Oanh là người chịu trách nhiệm chính trong việc chi sai, chi trùng ngân sách Nhà nước hơn 170 triệu đồng.
Việc chi lương, chế độ phụ cấp cho giáo viên cũng có nhiều khoản sai quy định với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều khoản chi từ quỹ hội phụ huynh học sinh của trường cũng trái quy định và bị chiếm dụng gần 95 triệu đồng.
Thanh tra thị xã Gia Nghĩa yêu cầu thu hồi các khoản chi sai. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Oanh và bà Trương Thị Thùy Quyên (Kế toán trưởng) số tiền gần 60 triệu đồng.
Ngày 9/3, UBND thị xã Gia Nghĩa kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ Hiệu trưởng xuống Phó hiệu trưởng đối với bà Oanh do "Vi phạm ở mức nghiêm trọng các quy định về phòng, chống tham nhũng”.
rường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, nơi bà Oanh tham ô. Ảnh: Google Maps.
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, nơi bà Oanh tham ô. Ảnh: Google Maps.
Tây Nguyên (Zing.VN)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.