Bắt giữ đối tượng bạo hành dã man con riêng của bạn gái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cháu bé bị Hiếu bạo hành phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tính mạng là con riêng của bạn gái. Trong ngày 23-8, Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hiếu về hành vi cố ý gây thương tích.
Cháu L. điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch tính mạng
Cháu L. điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch tính mạng
Ngày 23-8, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh thương tâm về một cháu bé tại tỉnh TT-Huế bị bạo hành dã man, phải cấp cứu và chăm sóc đặc biệt tại khoa cấp cứu hồi sức của một bệnh viện tại thành phố Huế, trong tình trạng nguy kịch tính mạng. Nghi phạm là bạn của mẹ cháu bé này.
Dấu vết bạo hành dã man trên cơ thể cháu bé 6 tuổi
Dấu vết bạo hành dã man trên cơ thể cháu bé 6 tuổi
Tiến hành xác minh theo thông tin phản ánh của PV, ông Đỗ Xuân Giao, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, cho biết: vụ bạo hành xảy ra tại xã Thủy Phù, Hương Thủy. Lãnh đạo thị xã Hương Thủy ngay sau khi nắm tình hình đã chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, làm rõ, nhằm làm cơ sở xử lý nghiêm đối tượng bạo hành trẻ em theo quy định pháp luật.
Qua điều tra, Công an thị xã Hương Thủy đã có thông tin bước đầu. Đến chiều tối 23/8, Công an thị xã Hương Thủy đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1990, trú  xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Hiếu là đối tượng đã đánh đập dã man con riêng của bạn gái.
Công an Hương Thủy cho biết, từ các nguồn thông tin, đơn vị xác định việc cháu bé trai Đ.X.L. (là con của chị Lê Thị P., trú xã Thủy Phù, Hương Thủy) đã bị Hiếu đánh đập, bạo hành tàn nhẫn.
Nơi cháu bé bị bạo hành thuộc một phòng trọ ở địa bàn Hương Thủy. Sau trận bạo hành, cháu L. nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tính mạng. Đến tối 23/8, cháu L. vẫn trong tình trạng sức khỏe xấu, phải chăm sóc đặc biệt.
Ngọc Văn(TPO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.