Vùng áp thấp mới có thể thành bão khi vào biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sáng nay (16-7), trên vùng biển Đông Bắc đảo Lu-dông (Philippines) xuất hiện một áp thấp nhiệt đới mới.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một vùng áp thấp mới đang hình thành và tiến vào biển Đông.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy một vùng áp thấp mới đang hình thành và tiến vào biển Đông.


Theo đó, lúc 7 giờ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có khả năng mạnh thêm.

Như vậy đêm nay (16-7) áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào phía Bắc biển Đông. Đến 7 giờ ngày 17-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc biển Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 650 km về phía Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm nay trên biển có mưa giông mạnh; gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Dự báo trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 18-7, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Đông vịnh Bắc bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 48-72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây và ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc bộ, các tỉnh ven biển Đông Bắc, đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay, trên biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam vịnh Bắc bộ đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo đó, hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam vịnh Bắc bộ, cách bờ biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 120-150 km.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 7 giờ ngày 17-7, tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên bờ biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Ngày hôm nay ở khu vực vịnh Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và giông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3 m. Dự báo trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, suy yếu và tan dần.

Viết Long (PLO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.