Thanh Hóa: Phá đường dây cá độ bóng đá gần 60 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 12-7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công 2 đường dây cá độ bóng đá trên địa bàn TP Thanh Hóa và huyện Tĩnh Gia.
 

Các đối tượng và tang vật.
Các đối tượng và tang vật.

Cụ thể, sáng 11-7, Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa bắt giữ 2 đối tượng Lê Nguyên Hải (biệt danh Hải "Cá lẹp", 36 tuổi) và Lê Phi Sơn (biệt danh Sơn "Đen", 31 tuổi) về hành vi tổ chức điều hành đường dây cá độ bóng đá.

Khám xét nơi ở của các đối tượng tại TP Thanh Hóa, cảnh sát giữ trên 200 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 1 laptop và nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo điều tra của công an, chỉ tính từ đầu tháng 1-2018 đến nay, đường dây này đã hoạt động giao dịch bằng tiền hơn 58 tỷ đồng.

Riêng dịp World Cup 2018, đường dây này đã hoạt động giao dịch bằng tiền hơn 25 tỷ đồng; trung bình mỗi ngày giao dịch khoảng 900 triệu đồng, có ngày trên 1,5 tỷ đồng.

Điều tra mở rộng vụ án, cảnh sát đã bắt giữ thêm 6 người có liên quan đến đường dây cá độ này.

Cũng trong cùng ngày 11-7, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Nguyễn Văn Cường (37 tuổi, ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia) cầm đầu.

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát bắt quả tang Cường đang dùng trang bóng đá dgga11001 để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền là 5.000 điểm (tương đương 125 triệu đồng).

Kết quả điều tra cho thấy, từ tài khoản này, Cường đã chia thành nhiều tài khoản con cho người chơi sử dụng cá độ bóng đá với tổng số tiền 6 tỷ đồng (chỉ tính từ đầu tháng 7/2018 đến khi bị bắt).

Liên quan đến vụ án này, cảnh sát tiến hành bắt giữ thêm 2 đối tượng Lê Văn Tuân (29 tuổi) và Nguyễn Duy Tiến (36 tuổi, cùng ở huyện Tĩnh Gia) để điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Lương Diễn/ANTT

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.