Tai nạn xe khách kinh hoàng ở Cai Lậy khiến 3 người thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thi thể những người tử nạn được lưu giữ tại Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.
Ô tô khách lao đầu qua lề đường  (Ảnh: CTV)
Ô tô khách lao đầu qua lề đường (Ảnh: CTV)
Tối 26/7, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tiếp nhận cấp cứu 5 nạn nhân từ vụ tai nạn giao thông xảy ra  vào chiều cùng ngày tại địa bàn Thị xã Cai Lậy do Trung tâm y tế Thị xã Cai Lậy chuyển đến.
Trong đó có 3 nạn nhân bị thương nặng đã tử vong, 1 nạn nhân đã chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh, còn 1 bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa cấp cứu.
Ba người tử vong trong vụ tai nạn giao thông, gồm ông Phạm Văn Thành, 39 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình (là tài xế);  Phạm Văn Ba, 69 tuổi ngụ, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long và một phụ nữ chưa rõ danh tính.
Ô tô khách sau vụ tai nạn hư hỏng nặng  ( Ảnh: CTV)
Ô tô khách sau vụ tai nạn hư hỏng nặng ( Ảnh: CTV)
Lãnh đạo Công an Thị xã Cai Lậy cho biết, chiều và tối 26/7, các ngành chức năng địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng này.
Vào lúc 14 giờ ngày 26/7, xe  ô tô khách mang biển kiểm soát 64B.00271 do tài xế Phạm Văn Thành (39 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển trên tuyến tránh qua thị xã Cai Lậy , tỉnh Tiền Giang lưu thông theo hướng từ Tiền Giang về miền Tây.
Khi đến khu vực xã Long Khánh (Thị xã Cai Lậy) xe khách xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 63C.04090 do Mai Hoàng Duy (25 tuổi, ngụ tỉnh  Hậu Giang)  điều khiển lưu thông từ chiều ngược lại.
Sau cú va chạm mạnh này, ô tô khách lao đầu xuống ruộng, phần hông xe bị biến dạng, hư hỏng nặng. Có 9 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp. Sau đó, tài xế Phạm Văn Thành và 2 nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang.
Nhật Trường/VOV-ĐBSC

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.