Tai nạn xe giường nằm kinh hoàng ở Long An

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngoài số hành khách trên xe khách giường nằm bị thương, còn có người đi trên các xe máy song song bị xe khách đè, bị thương nặng.

Chiếc xe khách bị nạn đã được cẩu lên
Chiếc xe khách bị nạn đã được cẩu lên



Khoảng 20 giờ 45 phút ngày 11-7, xe khách giường nằm (chưa rõ tài xế điều khiển) lưu thông tren Quốc lộ 1 theo hướng Tiền Giang đi TP HCM. Đến đoạn thuộc khu vực ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, cách dốc Cầu Voi 2 khoảng 20 m, do chạy tốc độ nhanh, tài xế không làm chủ tay lái, từ giữa  đường lấn sang lề phụ bên phải rồi lao thẳng xuống vực (gần cầu) sâu gần 3 m.

Sau tai nạn, đầu xe cắm xuống vực lật nghiêng. Trên xe lúc này có hơn 40 hành khách, có người bị va đập mạnh chấn thương. Nhiều hành khách hoảng loạn la hét.

Người dân địa phương biết tin đã nhanh chóng đến cứu hộ, đưa số trẻ em, người lớn tuổi ra khỏi xe bị nạn và sơ cứu những người bị thương, cùng lúc điện báo Bệnh viện Long An hỗ trợ cấp cứu.

Một số hành khách cung cấp thêm thông tin, cùng chạy song song với xe khách có  3 xe máy đi cùng chiều. Lúc  xe khách lao xuống vực thì cả 3 xe máy cũng "biến mất", có thể bị đè dưới vực sâu đầy nước.

Nhiều thanh niên địa phương không lo ngại tính mạng, nhảy xuống mò và nhanh chóng cứu được 4 nạn nhân lên bờ, hầu hết bị chấn thương rất nặng; trong đó có 2 trường hợp gãy cả 2 chân tay, chấn thương vùng đầu bất tỉnh do 2 xe máy đè.

Anh Nguyễn Văn Thành (SN 1983, ngụ Gò Công, Tiền Giang) cho biết xe này đi du lịch, xuất bến chiều cùng ngày ở Gò Công, dạo sang rước khách ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang) rồi hướng lên TP HCM theo hướng Long An. "Hiện trên xe có 10 người chấn thương nhưng không nghiêm trọng, chỉ có nạn nhân bị xe đè dưới nước không biết rõ 5-6 người và còn ai ở dưới hay không"- anh Thành lo lắng. 4 nạn nhân đi xe máy đều được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Long An.

 

 Cả trăm người dân địa phương đã ra hỗ trợ, cứu nạn xe khách
Cả trăm người dân địa phương đã ra hỗ trợ, cứu nạn xe khách



Đến 22 giờ 20 phút cùng ngày, xe cẩu mới cẩu được xe khách lên và đang tìm kiếm xem bên dưới còn có nạn nhân nào khác. Hàng trăm người dân cũng tích cực cứu giúp hành khách và quản lý phụ tài sản của những người bị nạn.

Hiện xe cứu hộ đang tiếp tục cẩu phương tiện.

H.Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.