Quảng Trị: Chi sai hơn 1 tỉ đồng, 5 cán bộ lĩnh án tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại tòa, các bị cáo khai số tiền chi sai nhằm tặng quà lễ, Tết cho lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành, khách hàng và đối tác hơn 600 triệu đồng.
5 cán bộ Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Quảng Trị bị truy tố tại tòa - Ảnh: Hoàng Lê.
5 cán bộ Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Quảng Trị bị truy tố tại tòa.
Ngày 18-7, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử 5 bị can là cán bộ Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Quảng Trị về tội "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu qủa nghiêm trọng".
5 cán bộ của Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Quảng Trị bị xét xử gồm: ông Nguyễn Văn Trí (giám đốc trung tâm), bà Dương Thị Hồng (kế toán trưởng) cùng với 3 người khác là bà Nguyễn Thị Minh Tuyết (57 tuổi), Nguyễn Thị Thành (42 tuổi, cùng trú TP Đông Hà) và ông Nguyễn Đức Tài (53 tuổi, trú huyện Vĩnh Linh).
Theo cáo trạng, từ năm 2010-2015, ông Nguyễn Văn Trí, giám đốc Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Quảng Trị, đã chỉ đạo cấp dưới lập hai hệ thống sổ sách kế toán, quỹ tiền mặt, thực hiện thu, chi ngoài hệ sổ sách kế toán, lập khống hồ sơ, chứng từ thanh toán, để ngoài sổ sách kế toán với số tiền hơn 6,3 tỉ đồng. Sau khi cân đối các khoản thu, chi, cơ quan chức năng xác định các bị can đã sử dụng trái quy định hơn 1 tỉ đồng.
Cơ quan chức năng đã làm rõ các bị cáo đã chi số tiền trên cho 4 khoản. Trong đó, gồm có khoản chi công nợ, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phúc lợi. Riêng khoản thứ tư, được kết luận chi sai chế độ là hơn 1 tỉ đồng. Tại toà, các bị cáo khai số tiền chi sai nhằm tặng quà lễ, Tết cho lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành, khách hàng và đối tác hơn 600 triệu đồng.
Trước thái độ thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt ông Nguyễn Văn Trí 4 năm tù, các bị cáo còn lại nhận án từ 18 tháng đến 3 năm tù treo.
H. Phong (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.